Giao thông phía Đông Thủ đô không xảy ra ùn tắc nặng cuối kỳ nghỉ lễ

Chiều 4/9, kết thúc kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, các tuyến đường từ các tỉnh, thành phố Hải Phòng, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Hưng Yên... dẫn vào nội đô Hà Nội cơ bản vẫn đảm bảo an toàn giao thông, không có ùn tắc lớn.

Video tuyến giao thông phía Đông dẫn vào nội thành Thủ đô ổn định cuối kỳ nghỉ lễ Quốc khánh:

Tại các điểm ngã ba, ngã tư dọc đường Cổ Linh dẫn tới cầu Vĩnh Tuy, cầu Chương Dương, lực lượng Cảnh sát giao thông, Thanh tra giao thông và Đội giữ gìn trật tự đô thị của địa phương đã có mặt phân luồng, tuyến giao thông, nên người và phương tiện tham gia giao thông luôn chấp hành tốt sự hướng dẫn và đèn tín hiệu.

Chú thích ảnh
Tuyến giao thông từ cao tốc Hải Phòng - Hà Nội hướng về đường Cổ Linh thông thoáng lúc 15 giờ ngày 4/9.
Chú thích ảnh
Hướng về cầu Vĩnh Tuy có ùn tắc nhẹ do các phương tiện dừng chờ đèn đỏ.
Chú thích ảnh
Lực lượng Cảnh sát giao thông phân luồng tại tuyến đường Cổ Linh dẫn ra cầu Vĩnh Tuy.
Chú thích ảnh
Các phương tiện tham gia giao thông tuân thủ trật tự theo tín hiệu đèn và sự hướng dẫn của lực lượng chức năng.
Chú thích ảnh
Mặc dù vậy, về chiều tối, lượng xe hướng vào nội thành đông dần (Ảnh chụp lúc 16 giờ ngày 4/9).
Chú thích ảnh
Các phương tiện tham gia giao thông qua siêu thị AEON Long Biên.
Chú thích ảnh
Tuyến đường 5 (cũ) hướng về cầu Vĩnh Tuy.
Chú thích ảnh
Các phương tiện tham gia giao thông từ nội thành hướng ra ngoại thành về huyện Gia Lâm.
Chú thích ảnh
Nhờ việc đưa vào sử dụng cầu Vĩnh Tuy 2 đúng dịp nghỉ lễ nên tuyến đường này thông thoáng trong chiều 4/9, sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.
Theo thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông, trong 4 ngày nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 (1/9 - 4/9), cả nước xảy ra 127 vụ tai nạn giao thông, làm chết 76 người, bị thương 95 người.
 Tai nạn giao thông chủ yếu xảy ra trên đường bộ, với 125 vụ, làm chết 73 người, bị thương 95 người; đường sắt xảy ra 2 vụ, làm chết 3 người. Đường thủy không xảy ra tai nạn.
Lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc đã xử lý 34.477 trường hợp vi phạm; phạt tiền 71,8 tỷ đồng; tạm giữ 523 xe ô tô, 11.987 xe mô tô, 120 phương tiện khác; tước 7.166 giấy phép lái xe, bằng, chứng chỉ chuyên môn các loại.
Trong đó, Cảnh sát giao thông Công an các địa phương đã kiểm tra, phát hiện, xử lý 34.148 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ; phạt tiền gần 71,4 tỷ đồng; tạm giữ 523 xe ô tô, 11.987 xe mô tô, 120 phương tiện khác; tước 7.166 giấy phép lái xe các loại.
Trong số này, vi phạm về nồng độ cồn có 9.390 trường hợp; vi phạm về tốc độ 6.233 trường hợp; chở hàng quá tải trọng 332 trường hợp; quá khổ giới hạn 69 trường hợp; vi phạm ma túy 20 trường hợp.
Các Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc, Cục Cảnh sát giao thông đã kiểm tra và phát hiện, lập 198 biên bản xử lý vi phạm, phạt tiền 692 triệu đồng, tước 70 giấy phép lái xe, tạm giữ 14 phương tiện mô tô, trong đó có 47 trường hợp vi phạm tốc độ; 1 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.
Thông qua hệ thống giám sát, theo dõi, các Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc đã phát hiện 296 trường hợp vi phạm. Lực lượng chức năng đã kiểm tra, phát hiện, xử lý 325 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường thủy, phạt tiền 429 triệu đồng và 4 trường hợp vi phạm trên tuyến đường sắt, phạt tiền 1 triệu đồng.
Chùm ảnh, video: V.T/Báo Tin tức
Ngành Giao thông chuyển đổi số để người dân hưởng lợi hơn
Ngành Giao thông chuyển đổi số để người dân hưởng lợi hơn

Giao thông là huyết mạch của quốc gia, gắn liền với phát triển kinh tế xã hội, tác động trực tiếp đến đời sống sản xuất, sinh hoạt của người dân, nên việc chuyển đổi số thành công giúp người dân và doanh nghiệp hưởng lợi nhiều hơn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN