Giải chạy cho những ước mơ của trẻ em

Sáng 6/12, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Hà Nội, Đại sứ quán Canada, Hội Hữu nghị Việt Nam – Canada, cùng một số đơn vị phối hợp tổ chức chương trình “Cuộc chạy vì trẻ em Hà Nội” tại khu vực trước cổng công viên Thống Nhất và xung quanh Hồ Thiền Quang.

Đại sứ Canada tại Việt Nam David Davine phát biểu khai mạc chương trình. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN

Đây là hoạt động thường niên nhằm gây quỹ để hỗ trợ việc chữa trị cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, không may mắc bệnh ung thư và tim bẩm sinh. Tham dự chương trình có Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến, Đại sứ Canada David Devine, đại diện lãnh đạo ban, ngành có liên quan. Chương trình còn nhận được sự đồng hành của những ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng như NSND Lê Khanh, ca sĩ Tùng Dương, ca sĩ Thái Thùy Linh và cầu thủ bóng đá Hoàng Vũ Samson.

Đại sứ Canada tại Việt Nam, ngài David Devine (hàng đầu, tay phải) nhận tượng trưng số tiền quyên góp của các nhà hảo tâm tại cuộc chạy. Ảnh: Xuân Hương

Phát biểu tại chương trình, Thứ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch hội hữu nghị Việt Nam – Canada, ông Nguyễn Viết Tiến chia sẻ: Tại Việt Nam, đặc biệt là khu vực Hà Nội còn rất nhiều trẻ em bị mắc bệnh hiểm nghèo, bệnh ung thư, bệnh tim và rất cần những vòng tay nhân ái, sự giúp đỡ của mọi người để các em có cuộc sống khỏe mạnh, vui tươi. Vì vậy, cuộc chạy vì trẻ em do Hội Hữu nghị Việt Nam – Canada tổ chức từ năm 2011 là một hoạt động xã hội, từ thiện có ý nghĩa nhân văn”.

Tại "Cuộc chạy vì trẻ em Hà Nội 2015", các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân quyên góp được số tiền hơn 1,2 tỉ đồng (gồm cả tiền mặt và hàng hóa). Ảnh: Xuân Hương

Tiền đạo Hoàng Vũ Samson của CLB Hà Nội T&T tham gia chạy cùng các bạn trẻ thủ đô. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN

Ông Nguyễn Viết Tiến chân thành cảm ơn các tổ chức, công ty đã quyên góp, ủng hộ cho chương trình. Tất cả số tiền quyên góp được qua cuộc chạy sẽ được sử dụng để tài trợ cho các chương trình giúp đỡ những trẻ em bị mắc bệnh hiểm nghèo thuộc các gia đình khó khăn tại các bệnh viện Nhi Trung ương, bệnh viện Tim Hà Nội và Quỹ Nhịp tim Việt.

Đại sứ Canada tại Việt Nam David Devine chia sẻ: Bất cứ em bé nào trên đất nước Việt Nam đều xứng đáng được hưởng một cuộc sống khỏe mạnh. Sự ủng hộ của mọi người sẽ giúp cho các em có điều kiện được chữa trị tốt hơn, cải thiện tình hình sức khỏe hiện tại. Mỗi em nhỏ đều có ước mơ, có những ước mơ lớn lao, có những ước mơ giản dị và chúng ta có thể chạy để giúp đỡ những em nhỏ kém may mắn có cơ hội thực hiện mơ ước của mình. Cuộc chạy vì trẻ em Hà Nội là một minh chứng tuyệt vời của một cộng đồng có thể cùng nhau hợp tác tiến lên phía trước vì mục đích chung; thể hiện tình hữu nghị bền chặt giữa hai quốc gia và nhân dân hai nước.

Thanh niên Hà Nội tham gia chương trình. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN

Háo hức đến tham gia giải chạy ngay từ sáng sớm, Nguyễn Mai Thương (sinh viên Học viện Ngoại giao) phấn khởi cho biết: “Em rất vui và hào hứng khi tham gia giải chạy này. Em mong muốn tham gia để thu hút sự quan tâm của mọi người đến chương trình, càng nhiều người biết thì các em có hoàn cảnh khó khăn càng có thêm cơ hội nhận được tài trợ. Không có vật chất, em muốn dùng công sức của mình để giúp đỡ được nhiều người”.

Các bạn trẻ thủ đô là lực lượng tham gia đông đảo nhất vào Cuộc chạy vì trẻ em Hà Nội 2015. Ảnh: Xuân Hương

Tại chương trình, các tổ chức tài trợ, các nhà hảo tâm đã trao nhiều khoản tiền tài trợ, đóng góp từ thiện cho ban tổ chức để ủng hộ các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo.

Bất chấp giá lạnh của buổi sáng, hàng nghìn người tham gia sự kiện đã đẩy “nhiệt độ” cuộc chạy lên cao trước giờ xuất phát. Ảnh: Xuân Hương

Sự kiện năm nay thu hút hơn 9.000 người tham gia chạy vì trẻ em Hà Nội. Ảnh: Xuân Hương


Huyền Trang (TTXVN)
Hàng nghìn trẻ em tàn tật được khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng
Hàng nghìn trẻ em tàn tật được khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng

Ngày 27/11, tại Hà Nội, Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam tổ chức Đại hội lần thứ 5 (nhiệm kỳ 2015- 2020). Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành khóa 5 do do Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Nguyễn Tài Thu làm Chủ tịch Hội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN