Gia Lai: Hàng trăm hộ dân sống chung với ô nhiễm

Hàng trăm hộ dân sống quanh con suối Vối, đoạn chảy qua xã Song An và phường Ngô Mây, thị xã An Khê (Gia Lai) đang khổ sở với tình trạng ô nhiễm nặng của con suối. Cuộc sống bị đảo lộn, sản xuất bị ảnh hưởng nặng, gia súc thi nhau chết... đang làm cho hàng trăm hộ dân điêu đứng.


Gia đình anh Vũ Xuân Bắc, tổ 1, phường Ngô Mây, TX An Khê nhà nằm ngay cạnh con suối Vối, từ khi con suối bị ô nhiễm mọi sinh hoạt, sản xuất của gia đình anh bị đảo lộn hoàn toàn. Nguồn nước ô nhiễm nặng, không thể tưới tiêu nên mấy sào đất của gia đình anh đành bỏ không, cỏ mọc um tùm.


“Khoảng hơn 2 tháng nay, con suối trở nên hôi thối kinh khủng, ở trong nhà đóng cửa kín hết mà vẫn không chịu được cái mùi thối của nó. Người già, trẻ em trong xóm bị đau mũi, nhức đầu suốt. Ban ngày còn đỡ, chứ khoảng tầm từ 5-6 giờ chiều nó thối kinh khủng, không tài nào chịu nổi. Cơm nước không thể nuốt nổi vì mùi tanh hôi của con suối bốc lên”, anh Bắc cho biết.


Khu sản xuất của 10 hộ dân hoạt động ngày đêm đang bức tử con suối.


Không chỉ ảnh hưởng đến cuộc sống thường ngày của các hộ dân, con suối ô nhiễm còn làm nhiều hộ gia đình bỗng dưng trở thành tay trắng khi gia súc đang khỏe mạnh tự nhiên lăn đùng ra chết.


Đứng trước dãy chuồng chăn nuôi heo của mình chỉ còn lèo tèo vài con còn sót lại, chị Vũ Thị Hiền, tổ 1, phường Ngô Mây, TX An Khê than thở: Trước đây, con suối chưa bị ô nhiễm thì chăn nuôi của nhiều hộ dân trong phường vẫn phát triển tốt. Nhưng từ khi con suối này bị ô nhiễm nặng thì chăn nuôi không phát triển được. Không biết do suối bị ô nhiễm hay dịch bệnh nhưng đàn heo của gia đình 40 con có trọng lượng trên 20kg đang khỏe mạnh bỗng dưng… lăn đùng ra chết sạch. Bao nhiêu vốn liếng đổ vô đó giờ coi như mất trắng.


Con suối giờ đây như một con suối chết, nước đen kịt, bốc mùi hôi nồng nặng. 


Theo một số người dân, thì nguyên nhân chính của việc ô nhiễm này là do 10 hộ dân làm nghề chà mỳ (sắn) tại tổ 6, phường Ngô Mây, TX An Khê; khu chế biến, sản xuất gỗ của Công ty TNHH MTV Vinafor; Công ty cổ phần Lâm nghiệp - xây dựng TX An Khê (sản xuất bột ngọt) đóng tại xã Song An, TX An Khê gây ra. Riêng 10 hộ dân ở khu chà mỳ thì trước đây số hộ này tập trung làm nghề ở gần với đường quốc lộ đã làm mất mỹ quan, cảnh quan ở đây.


Sau đó, thị xã An Khê đã quy hoạch 10 hộ dân này vào tập trung tại tổ 6, phường Ngô Mây. Khu chà mỳ này bắt đầu đi vào hoạt động từ tháng 6/2012, và cũng từ đây con suối Vối phải hứng chịu cảnh hôi thối do nước thải của khu chà mỳ này thải ra. Ngoài ra, còn một số nhà máy đóng tại xã Song An, TX An Khê cũng là tác nhân gây nên tình trạng ô nhiễm này.


Trao đổi với chúng tôi về vấn đề này, bà Đặng Thị Yến, Trưởng phòng Tài nguyên - Môi trường TX An Khê cho biết: Sau khi có phản ánh của các hộ dân sống xung quanh dọc hai bên con suối Vối, lãnh đạo thị xã đã chỉ đạo phòng trực tiếp đi kiểm tra thực tế tình trạng ô nhiễm. Việc con suối ô nhiễm là do nước thải của 10 hộ dân khu chà mỳ thải ra trong quá trình sản xuất.


Còn Công ty TNHH MTV Vinafor sau khi đã bị TX xử phạt vì xả thải sai quy định thì nay đã khắc phục được hệ thống xả thải và đủ tiêu chuẩn xả thải. Trước thực trạng ô nhiễm của con suối Vối, chính quyền thị xã đang vận động 10 hộ dân ở khu Chà Mỳ mua đất, mở rộng cơ sở sản xuất, xây dựng hệ thống xử lý nước thải, hầm biogas… để giải quyết dứt điểm tình trạng ô nhiễm này.



Bài & ảnh: Quang Thái



Nhà máy cồn Ethanol gây ô nhiễm, dân 'lĩnh' hậu quả
Nhà máy cồn Ethanol gây ô nhiễm, dân 'lĩnh' hậu quả

Những ngày qua, người dân ở xã Đại Tân, huyện Đại Lộc, Quảng Nam đang rất bức xúc về tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng do Nhà máy cồn Ethanol Đại Tân đóng trên địa bàn đã xả trực tiếp nước thải ra môi trường.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN