Gặp mặt lãnh đạo các bệnh viện, bác sĩ đầu ngành y tế Hà Nội

Chiều 24/2, tại Hà Nội, nhân kỷ niệm 62 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955 – 27/02/2017), Thành ủy Hà Nội đã tổ chức gặp mặt thân mật các giáo sư, bác sĩ đầu ngành y tế, lãnh đạo các Bệnh viện Trung ương và Hà Nội trên địa bàn thành phố.

Đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội chủ trì buổi gặp mặt.

Gửi lời chúc sức khỏe và lời chúc tốt đẹp nhất tới các giáo sư, tiến sỹ, bác sỹ chuyên gia đầu ngành nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng cho biết, thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 62 năm qua, ngành y tế Thủ đô có nhiều nỗ lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Đặc biệt, trong năm 2016, thành phố Hà Nội đã quan tâm đầu tư và huy động xã hội hóa được trên 700 tỷ đồng nâng cao cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các bệnh viện. Bệnh viện Xanh Pôn Hà Nội cũng đã khánh thành và đưa vào hoạt động Trung tâm kỹ thuật cao và Tiêu hóa đạt tiêu chuẩn châu Âu, phục vụ việc xét nghiệm, sàng lọc ung thư sớm cho người dân Thủ đô và cả nước. 

Hiện nay, các bệnh viện của Hà Nội đã triển khai áp dụng nhiều kỹ thuật cao trong các chuyên ngành như: Kỹ thuật chỉnh hình, hồi sức cấp cứu, chuẩn đoán điều trị, ghép thận.

Vui mừng trước những kết quả trong công tác y tế và chăm sóc sức khỏe nhân dân của thành phố Hà Nội, các giáo sư, bác sỹ mong muốn thành phố tiếp tục nâng cao chất lượng khám chữa bệnh; đầu tư cho hệ thống y tế để nâng cao chất lượng, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân. 

Đồng chí Nguyễn Quốc Triệu, Trưởng ban bảo vệ sức khỏe Trung ương cho rằng thời gian qua, ngành y tế Thủ đô và đất nước đã có những bước phát triển mạnh mẽ mang tầm khu vực và thế giới. Tuy nhiên, dù kỹ thuật có phát triển cao và hiện đại đến đâu thì vấn đề y đức đối với người thầy thuốc vẫn cần phải đặt lên hàng đầu. Do đó, Trưởng ban bảo vệ sức khỏe Trung ương mong muốn thành phố cần quyết liệt cùng cả nước làm tốt hơn nữa công tác này.

Đánh giá cao những đóng góp, trí tuệ của giáo sư, tiến sỹ, bác sỹ chuyên gia đầu ngành, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải mong muốn các giáo sư, bác sỹ tiếp tục phát huy tài năng, trí tuệ, giúp đỡ, hỗ trợ đối với ngành y tế thủ đô để thành phố hoàn thành nhiệm vụ chính trị chăm sóc, bảo vệ sức khỏe các cán bộ lão thành, cũng như nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho nhân dân nói chung và người dân Thủ đô nói riêng.

TTXVN/Tin Tức
Y tế Thủ đô làm chủ kỹ thuật cao, phục vụ người dân
Y tế Thủ đô làm chủ kỹ thuật cao, phục vụ người dân

5 năm qua, phát triển các kỹ thuật y tế chất lượng cao là hướng đi quan trọng, là bước tiến vượt bậc của ngành y tế Thủ đô, góp phần thực hiện thắng lợi Chương trình 04-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội “Phát triển văn hoá - xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2011 - 2015”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN