Gần 2.000 mái ấm cho người lao động Tiền Giang

Trong 10 năm (2007-2016), triển khai chương trình “Mái ấm công đoàn” và Quỹ “Tấm lòng vàng” của báo Lao Động hỗ trợ, đến nay tỉnh Tiền Giang đã đầu tư khoảng 5 tỷ đồng, xây dựng được gần 2.000 căn nhà mái ấm công đoàn cho công đoàn viên nghèo gặp khó khăn về nhà ở.

Theo ông Lê Minh Hùng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Tiền Giang: Hàng năm, Liên đoàn Lao động tỉnh vận động đoàn viên, công nhân viên chức ủng hộ Quỹ “Mái ấm công đoàn” để xây nhà cho công đoàn viên nghèo, trung bình mỗi năm xây dựng được 300 căn nhà, trị giá 25 triệu đồng/căn.

Một trong những đối tượng được Liên đoàn Lao động tỉnh Tiền Giang hết sức quan tâm giải quyết khó khăn về nhà ở là những gia đình ngư dân khó khăn nhằm tạo điều kiện để bà con an tâm ra khơi dài ngày bám biển.

Trong 2 năm 2015 - 2016, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tặng 18 nhà “Mái ấm công đoàn” trị giá 425 triệu đồng cho công đoàn viên ở các nghiệp đoàn khai thác hải sản trong tỉnh; qua đó giúp ngư dân và đoàn viên giảm bớt một phần khó khăn, ổn định chỗ ở, yên tâm lao động.

Gia đình anh Phan Văn Phi, ấp Xóm Lưới, xã Kiểng Phước, huyện Gò Công Đông, làm nghề đánh bắt cá xa bờ đã nhiều năm, kinh tế không ổn định. Nay được tặng căn nhà "Mái ấm công đoàn", anh xúc động tâm sự: "Nhận căn nhà, gia đình tôi vui mừng lắm. Từ nay tôi có thể an tâm bám biển được rồi. Nhớ lại ngày trước, mỗi khi ra khơi dài ngày, cứ nghĩ đến cảnh vợ con ở nhà khi mưa to gió lớn không an toàn, lòng lại ngổn ngang".

Ông Lê Minh Hùng cho biết thêm, chương trình “Mái ấm công đoàn” không chỉ giúp đoàn viên có nhà ở, ổn định cuộc sống, yên tâm lao động mà còn tạo sự gắn bó giữa công đoàn viên với tổ chức Công đoàn, góp phần đưa chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước vào cuộc sống, xóa đói giảm nghèo, xóa nhà tạm bợ, nhà dột cho hộ nghèo nói chung và đoàn viên công đoàn nói riêng.

Hiện nay, toàn tỉnh Tiền Giang có 1.457 công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn, thu hút trên 121.000 công đoàn viên, chiếm tỷ lệ trên 90% tổng số công nhân viên chức lao động trong tỉnh.

Nam Thái (TTXVN)
Hỗ trợ khẩn cấp 2.000 tấn gạo cho người dân vùng ngập lũ Bình Định
Hỗ trợ khẩn cấp 2.000 tấn gạo cho người dân vùng ngập lũ Bình Định

Ngày 24/12/2016, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký Công điện Hỏa tốc số 2306/CĐ-TTg về hỗ trợ khẩn cấp gạo cho tỉnh Bình Định.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN