Gần 12.000 trẻ bệnh tim bẩm sinh được hỗ trợ phẫu thuật

Ngày 9/12, tại Hà Nội, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam phối hợp với Bệnh viện Tim Hà Nội và Tổ chức Sunny Korea (Hàn Quốc) tổ chức hội thảo “Tổng kết 10 năm thực hiện hỗ trợ phẫu thuật cho trẻ em Việt Nam bị bệnh tim bẩm sinh”.

Thứ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội Doãn Mậu Diệp. Ảnh: Nguyễn Thủy- TTXVN


Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Doãn Mậu Diệp cho biết: Bệnh tim bẩm sinh là một loại bệnh hiểm nghèo của trẻ, nếu không được phẫu thuật sớm thì nguy cơ tử vong rất nhanh.

Kinh phí phẫu thuật cho một ca bệnh tim rất cao (trung bình phẫu thuật trong nước là 40 triệu đồng/ca); vì vậy, đối với những trẻ em thuộc hộ gia đình nghèo thì việc đưa con đi phẫu thuật kịp thời là một việc khó thực hiện.

Năm 2002, nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình, Chủ tịch Hội đồng bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam đã phát động chương trình “Vì trái tim trẻ thơ” nhằm kêu gọi sự tham gia của cộng đồng trong nước và quốc tế đóng góp kinh phí để hỗ trợ phẫu thuật cho trẻ em Việt Nam bị bệnh tim bẩm sinh.

Qua 10 năm triển khai chương trình, theo báo cáo chưa đầy đủ của 61 tỉnh, thành phố, tính đến tháng 11/2013, đã có gần 12.000 trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh được hỗ trợ kinh phí phẫu thuật với tổng kinh phí hơn 500 tỷ đồng. Trẻ em được hỗ trợ phẫu thuật tim bẩm sinh chủ yếu mắc các loại bệnh: ống động mạch, thông liên thất, thông liên nhĩ, tứ chứng fallot và các loại tật khác. Mức hỗ trợ trung bình cho một ca phẫu thuật là từ 40-50 triệu đồng.

Tuy nhiên, trong 10 năm triển khai, chương trình “Vì trái tim trẻ thơ” còn gặp một số khó khăn. Cụ thể như, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam vẫn chưa có một cơ sở dữ liệu để quản lý, cung cấp thông tin về trẻ em. Vì vậy, khi cần thông tin về nhu cầu trẻ em cần hỗ trợ phải mất nhiều thời gian để lấy thông tin từ địa phương. Đặc biệt, việc quản lý, cung cấp thông tin về sự phát triển, hòa nhập và trưởng thành của trẻ sau phẫu thuật để báo cáo nhà tài trợ cũng không đơn giản, gần như không có thông tin. Bên cạnh đó, chương trình mới chỉ hỗ trợ cho trẻ phần kinh phí phẫu thuật, không hỗ trợ kinh phí cho trẻ trong thời gian chờ phẫu thuật, phương tiện đi về, theo dõi khám lại và theo dõi sự phát triển, hòa nhập sau này.

Nhân dịp này, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam và Tổ chức Sunny Korea (Hàn Quốc) đã ký kết Biên bản ghi nhớ hỗ trợ phẫu thuật tim cho trẻ em Việt Nam từ năm 2014-2020. Theo đó, trong 7 năm tới, Tổ chức Sunny Korea sẽ tài trợ phẫu thuật cho trẻ em Việt Nam bị bệnh tim bẩm sinh sang phẫu thuật tại Hàn Quốc (mỗi năm khoảng 20 em), với tổng số tiền gần 17 triệu USD.


Trong những năm qua, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam và Tổ chức Sunny Korea đã hỗ trợ phẫu thuật cho 180 trẻ em gia đình nghèo mắc bệnh tim bẩm sinh, với tổng kinh phí khoảng 33 tỷ đồng. Mỗi ca phẫu thuật từ 10.000 – 12.000 USD, bao gồm chi phí phẫu thuật, vé máy bay, ăn, ở cho trẻ em và 1 người nhà đi kèm. Các ca phẫu thuật đều an toàn. Hầu hết các em sau phẫu thuật đã có cuộc sống ổn định.


Việt Hà


Dầu thực vật tăng nguy cơ mắc bệnh tim
Dầu thực vật tăng nguy cơ mắc bệnh tim

Một số loại dầu thực vật được cho là có lợi cho sức khỏe con người, nhưng trên thực tế có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN