Gần 100 học sinh nghi ngộ độc thực phẩm xuất viện

Chiều 18/4, bác sĩ Tiến Dũng, Trưởng khoa cấp cứu Bệnh viện quận 9 (Thành phố Hồ Chí Minh) cho biết: khoảng 70 học sinh trường Tiểu học Long Bình (quận 9) cấp cứu tại bệnh viện do nghi ngộ độc thực phẩm sau bữa ăn trưa đã ổn định sức khỏe và xuất viện vào khoảng 16 giờ chiều.

Vụ việc xảy ra vào trưa 18/4, khoảng 100 học sinh trường Tiểu học Long Bình sau khi ăn cơm chiên Dương Châu tại trường đã có triệu chứng đau bụng, buồn nôn. Nhà trường kịp thời đưa khoảng 70 em bị đau nặng cấp cứu tại Bệnh viện quận 9. Với các triệu chứng trên, các bác sĩ cho biết các em có thể bị ngộ độc thực phẩm.

Một vài em bị nặng nhất phải nằm lại bệnh viện để theo dõi vài tiếng đồng hồ. Ảnh: Báo SGGP


Sau khi khám và cấp phát thuốc, những em có biểu hiện nhẹ được gia đình đưa về nhà, một số em phải ở lại theo dõi đến khoảng 16 giờ chiều thì được xuất viện. Bệnh viện quận 9 cũng đã điều động một xe cấp cứu gồm bác sĩ, y tá và dược sĩ đến tận trường để khám và điều trị cho khoảng 30 trường hợp còn lại có các triệu chứng tương tự.

Về nguyên nhân vụ việc, theo ông Trần Hiếu Tài, Hiệu trưởng trường Tiểu học Long Bình, có khả năng do trời nắng và cơm đậy nắp kín nên lên men, thức ăn có thể bị hỏng. Buổi ăn cơm trưa của học sinh được chia làm hai ca. Những em ăn cơm ca đầu khoảng 10 giờ 30 phút thì không có vấn đề gì. Các học sinh ăn vào ca thứ hai ăn cơm lúc 11 giờ mới bị bệnh. Một số em học sinh cũng cho biết, lúc ăn thấy cơm có mùi lạ và chua.

Cũng theo ông Hiếu Tài, hiện tại, trường Tiểu học Long Bình có 554 học sinh đăng kí học bán trú. Các suất cơm này do Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Việt Nam kỹ nghệ súc sản (Vissan) cung cấp. Sau khi sự việc xảy ra, đại diện Phòng Giáo dục quận 9, Sở Y tế và Trung tâm Y tế dự phòng thành phố đã có mặt tại trường và công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Việt Nam kỹ nghệ súc sản để lấy mẫu thức ăn và điều tra vụ việc.

Bà Lê Thị Minh Loan, Trưởng phòng đào tạo quận 9 cho biết: Sau khi nhận được thông tin, đại diện phòng giáo dục quận 9 đã trực tiếp có mặt tại bệnh viện và nhà trường để theo dõi tình hình đồng thời báo cáo lên lãnh đạo các cấp. Sau khi có kết quả xét nghiệm mẫu thức ăn Phòng sẽ có biện pháp xử lý cụ thể.


H.Chung

Ngộ độc hàng loạt sau khi ăn tiệc
Ngộ độc hàng loạt sau khi ăn tiệc

Đa số người tham gia buổi tiệc hội đồng hương ở Ninh Thuận đều bị ngộ độc, có người bị nặng, có người bị nhẹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN