Gái mại dâm núp bóng nhân viên nhà hàng, khách sạn

Theo thống kê của Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội, toàn tỉnh Cà Mau hiện có hơn 2.400 cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ lợi dụng để hoạt động tệ nạn xã hội; trong đó ngành nghề nghỉ dưỡng chiếm tỷ lệ khá cao, với hơn 1.800 cơ sở.

Trong năm 2016, Đội kiểm tra liên ngành phòng chống tệ nạn xã hội các cấp đã tổ chức kiểm tra 940 lượt cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng để hoạt động mại dâm; qua đó phát hiện 352 lượt cơ sở vi phạm, chiếm 37%, tăng 47 cơ sở so với cùng kỳ năm trước.

Đồng thời, lực lượng chuyên trách phòng chống tệ nạn xã hội các cấp cũng đã triệt phá 33 vụ hoạt động mại dâm, liên quan 156 đối tượng. Hầu hết các vụ mại dâm bị lực lượng Công an tỉnh triệt phá đều hoạt động núp bóng dưới dạng cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự; gái mại dâm ngụy trang dưới vỏ bọc là nhân viên nhà hàng, khách sạn, quán bar, karaoke, cà phê, cơ sở kinh doanh dịch vụ massage.

Qua các đợt kiểm tra, lực lượng chức năng đã tuyên truyền trực tiếp cho chủ cơ sở và nhân viên về các quy định của pháp luật về công tác phòng, chống tệ nạn xã hội, nhất là tệ nạn mại dâm; đồng thời xử lý 205 lượt cơ sở kinh doanh vi phạm các quy định về an ninh trật tự, phạt tiền trên 530 triệu đồng.

Cũng theo thống kê, toàn tỉnh hiện có 765 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý, so với cùng kỳ giảm 200 đối tượng, trong đó người nghiện ngoài xã hội là 671 người; tại Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội là 20 người; trong trại tạm giam, nhà tạm giữ là 74 người.

Trước thực trạng trên, năm 2017, Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân; tăng cường hơn nữa công tác phối hợp trong đấu tranh, triệt xóa các tụ điểm phức tạp về tệ nạn xã hội, đặc biệt là tệ nạn mại dâm.

Điều quan trọng là củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động các mô hình phòng chống tệ nạn xã hội đã được triển khai trong thời gian qua, như mô hình phòng chống mại dâm tại thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời; mô hình điểm tư vấn tại phường 4, thành phố Cà Mau.

Huỳnh Thế Anh (TTXVN)
Thí sinh 'Solo cùng Bolero' cầm đầu đường dây môi giới mại dâm
Thí sinh 'Solo cùng Bolero' cầm đầu đường dây môi giới mại dâm

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an TP HCM phá đường dây mại dâm cao cấp quy mô lớn do Nguyễn Thị Cẩm Giang (sinh năm 1991, quê Bạc Liêu) cầm đầu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN