Đường đẹp nhất Lào Cai mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Tại kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh Lào Cai (khóa XIV) đã chính thức thông qua Nghị quyết việc đặt tên cho hơn 60 tuyến đường, khu phố tại khu đô thị mới mở rộng Lào Cai - Cam Đường, thuộc thành phố Lào Cai.

Trong đó, tuyến đường D1, chạy dọc bờ tả sông Hồng, nối từ thị xã Lào Cai cũ xuống thị xã Cam Đường (thuộc Khu đô thị mới Lào Cai-Cam Đường), dài hơn 10 km, mặt đường rộng 27m được mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp trên lễ đài tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, ngày 1/1/1955. Ảnh: TTXVN


Việc đặt tên đường phố Võ Nguyên Giáp nhằm ghi nhớ công lao của Đại tướng - một danh tướng kiệt xuất của đất nước và thể hiện tình cảm của nhân dân Lào Cai với Đại tướng.

Theo giới sử học, trong suốt thời kỳ hoạt động cách mạng của mình, mặc dù chỉ mới ba lần qua Lào Cai nhưng tình cảm của Đại tướng dành cho quân và dân các dân tộc Tây Bắc nói chung và Lào Cai nói riêng cũng như tình cảm của nhân dân Lào Cai đối với Đại tướng Võ Nguyên Giáp là vô cùng to lớn.


Vì vậy, ngay sau khi Đại tướng qua đời, nhân dân các dân tộc Lào Cai đã đề xuất nguyện vọng dành con đường đẹp nhất mang tên Đại tướng để tỏ lòng biết ơn và ghi nhớ công lao vĩ đại của Đại tướng.


VT
Khai mạc triển lãm về Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Khai mạc triển lãm về Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Ngày 21/11, Bảo tàng Lực lượng vũ trang miền Đông Nam Bộ, TP Hồ Chí Minh đã tổ chức khai mạc Triển lãm “Đại tướng Võ Nguyên Giáp” nhân 49 ngày mất của Đại tướng, kỷ niệm 73 năm ngày Nam Kỳ Khởi Nghĩa (23/11) và 9 năm Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN