Dung Quất phản bác cáo buộc gây ô nhiễm

Chiều 3/4, ông Phạm Văn Chất, Phó Tổng Giám đốc Công ty lọc hóa dầu Bình Sơn khẳng định: Thông tin của nhân dân và của một số cơ quan báo chí nêu về Nhà máy lọc dầu Dung Quất gây ô nhiễm môi trường nặng là chưa chính xác.

Công ty lọc hóa dầu Bình Sơn, đơn vị quản lý Nhà máy lọc dầu Dung Quất và Nhà máy nhựa PP, đã có cuộc họp với đại diện các sở, ngành chức năng của tỉnh Quảng Ngãi, Ban quản lý khu kinh tế Dung Quất, đại diện UBND huyện Bình Sơn, xã Bình Trị, các khu dân cư; các cơ quan báo chí để thông tin làm rõ những ý kiến của cử tri xã Bình Trị phản ánh cho rằng nhà máy lọc dầu Dung Quất và nhà máy nhựa PP gây ô nhiễm môi trường, gây tiếng ồn lớn, ảnh hưởng đến sinh hoạt, đời sống của người dân địa phương.

Đại diện Công ty lọc hóa dầu Bình Sơn báo cáo cụ thể về tình hình kiểm soát chất lượng môi trường tại Nhà máy lọc dầu Dung Quất; công bố các kết quả thử nghiệm về khí trước UBND xã Bình Trị; khu dân cư thôn Lệ Thủy, xã Bình Trị; tại các phân xưởng (U57) của nhà máy lọc dầu; kết quả khí thải công nghiệp nhà máy lọc dầu Dung Quất qua các năm 2011- 2013; kết quả thử nghiệm khí thải công nghiệp lọc hóa dầu được lấy tại các ống khí: U11, U12, U13, U15, U22, U24, U40, U52 của nhà máy lọc dầu; chất lượng nước thải sau khi xử lý của nhà máy lọc dầu; mẫu nước ngầm tại các giếng của 5 hộ gia đình tại xóm Hòa Trung, thôn Phước Hòa, xã Bình Trị.

Ảnh minh họa: TTXVN


Các kết quả thử nghiệm đều do Trung tâm kỹ thuật quan trắc môi trường (Ban quản lý khu kinh tế Dung Quất) thực hiện theo định kỳ và đột xuất từ đầu năm 2014 đến ngày 3/4. Theo đó, loại mẫu khí xung quanh tại các điểm thu hồi để thử nghiệm, khí lưu huỳnh điôxit (SO2) chỉ đạt từ 66,4 - 82,1 µg/mét khối, chỉ bằng 18,71- 23,57% quy chuẩn- tiêu chuẩn Việt Nam cho phép (QCVN/TCVN cho phép 350 µg/mét khối).

Tương tự, mẫu khí thải công nghiệp về khí hydro sunfua (H2S), cacbon monoxxit (CO), lưu huỳnh điôxit (SO2 ), nitơ oxit (NOx) cũng đạt rất thấp so với QCVN/TCVN cho phép; chất lượng nước thải sau khi xử lý của nhà máy lọc dầu đạt yêu cầu cao, tại hồ nước đã xử lý trước khi thải ra môi trường Nhà máy nuôi cá chép Nhật, thiên nga và nuôi vịt. Toàn bộ nước thải này nhà máy không thải ra ruộng như phản ánh mà chỉ có một đường ống duy nhất thải ra biển.

Tại cuộc họp, sau khi nghe các báo cáo, kết quả thử nghiệm, đại diện các sở, ngành của tỉnh, huyện Bình Sơn, chính quyền xã Bình Trị cũng như đại diện các khu dân cư nêu lên một số ý kiến về khí thải, nguồn nước thải, lo ngại ảnh hưởng đến đời sống của người dân.

Ông Phạm Văn Chất lần lượt giải thích từng vấn đề, nêu rõ: Việc theo dõi, kiểm tra môi trường trong quá trình Nhà máy lọc dầu Dung Quất hoạt động được thực hiện rất nghiêm ngặt, nhất là việc kiểm soát chất lượng khí thải tại các ống khói trước khi thải ra môi trường tiếp nhận. Công ty lắp đặt các thiết bị phân tích liên tục để kiểm soát chất lượng khí thải đầu ra đều thấp hơn so với Quy chuẩn Việt Nam. Đối với nước thải, tất cả các dòng nước thải phát sinh trong nhà máy đều được phân loại, thu gom và xử lý bởi các phương pháp khác nhau tại phân xưởng xử lý nước thải có công suất 560 mét khối/ngày.

Tất cả dòng nước thải từ nhà máy lọc dầu chỉ xả qua một điểm duy nhất tại Vịnh Việt Thanh được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp phép, nên các nguy cơ ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp là hoàn toàn không có. Đối với chất thải rắn thông thường và chất thải nguy hại, Công ty hợp đồng với Công ty LILAMA- EME là đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý lượng chất thải này cách nhà máy khoảng 20 km theo đúng quy định của pháp luật. Ngoài bộ phận chuyên trách là Phòng An toàn Sức khỏe Môi trường của Công ty lọc hóa dầu Bình Sơn, thời gian qua Công ty cũng đã ký kết với Trung tâm Kỹ thuật quan trắc môi trường (Ban quản lý khu kinh tế Dung Quất) để theo dõi kiểm tra, đánh giá kết quả hàng ngày, hàng tuần và định kỳ hàng tháng, các chỉ số khí, nước xả thải của Nhà máy lọc dầu Dung Quất đều đảm bảo theo tiêu chuẩn quy định hiện hành.

Theo phản ánh của nhiều người dân thôn Phước Hòa, xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, là khu vực dân cư sống gần Nhà máy lọc dầu Dung Quất, trong những ngày cuối tháng 3 đầu tháng 4/2014 nhà máy này xả khí thải hôi thối gây ô nhiễm, ảnh hưởng đến sức khỏe người dân. Các giếng nước gần phía Tây Nam nhà máy lọc dầu khi đun sôi có hiện tượng kết tủa; nước thải của nhà máy lọc dầu xả ra ruộng gây ngứa; tiếng ồn từ nhà máy nhựa PP quá lớn, ảnh hưởng đến sinh hoạt, học tập của người dân...

Trước tình hình trên, UBND xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, có văn bản đề nghị Công ty lọc hóa dầu Bình Sơn cung cấp thông tin về đánh giá tác động môi trường của 2 nhà máy để trả lời cho nhân dân địa phương được biết. Cùng thời điểm trên, nhiều cơ quan báo chí cũng đã phản ánh cho rằng Nhà máy lọc dầu gây ô nhiễm môi trường nặng làm ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân các khu dân cư gần nhà máy.


Nguyễn Đăng Lâm
Vĩnh Phúc: Người dân bức xúc vì bãi rác thải gây ô nhiễm
Vĩnh Phúc: Người dân bức xúc vì bãi rác thải gây ô nhiễm

Các loại chất thải được đổ chất đống cao hàng mét rồi bị đốt tại chỗ khiến khói bụi của các tạp chất, tạp khí bốc mịt mù, phát tán trên diện rộng khiến cho đời sống người dân ở các trục đường, thôn xóm ở xã Đồng Văn bị đảo lộn, ăn ở miễn cưỡng trong bầu không khí ngột ngạt.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN