Dùng dao rọc giấy đánh nhau, hai nữ sinh lớp 6 nhập viện cấp cứu

Theo thông tin từ bệnh viện quận Thủ Đức, trưa 25/4, Khoa cấp cứu của bệnh viện đã tiếp nhận hai nữ sinh bị thương do đánh nhau, trong đó có một nữ sinh bị thương mạch máu cánh tay phải và đùi, nữ sinh còn lại bị thương nhẹ.

Bác sĩ Vũ Ngọc Chức, Phó khoa Cấp cứu bệnh viên quận Thủ Đức, cho biết bệnh nhân Nguyễn Thị Ngọc T. (sinh năm 2002) nhập viện trong tình trạng tụt huyết áp nghi do mất máu, vết thương cánh tay phải, chấn thương mạch máu và thần kinh và một vết thương ở đùi phải. Nữ sinh khai do bị bạn dùng dao rọc giấy tấn công. 


Các bác sĩ đã truyền dịch, truyền máu và đưa lên mổ cấp cứu. Dự kiến sau ca mổ, bệnh nhân sẽ được chuyển lên khoa Chấn thương chỉnh hình để tiếp tục điều trị.


Bệnh nhân thứ 2 là em Nguyễn Thị Tuyết V. (sinh năm 2002), nhập viện với vết thương phần mềm cánh tay trái, đã được khâu vết thương, giảm đau, ngừa nhiễm trùng uốn ván và cho toa thuốc. Hiện bệnh nhân đã được xuất viện.

 Bệnh nhân Nguyễn Thị Ngọc T. được mổ cấp cứu với nhiều vết thương gây mất máu. Ảnh: BV

Theo thông tin ban đầu, trưa cùng ngày, em Th., học sinh lớp 6 trường THCS Ngô Chí Quốc, sau khi tan học đến ngồi chơi tại khu vực bờ sông (quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) thì bất ngờ xuất hiện một nhóm nữ sinh khoảng 5 người đến nói chuyện, sau đó xảy ra mâu thuẫn. Hai bên ẩu đả nhau và Th. đã rút trong túi ra một dao rạch giấy đâm túi bụi vào nhóm đối phương khiến cho hai nữ sinh là Nguyễn Thị Tuyết V. và Nguyễn Thị Ngọc T. bị thương.


Phát hiện vụ việc, nhân viên y tế của trường đã sơ cứu vết thương rồi chuyển 2 nạn nhân đến bệnh viện quận Thủ Đức cấp cứu. Sau khi nhập viện, cả hai gia đình và lãnh đạo nhà trường đã có mặt tại bệnh viện.


Sau khi xảy ra sự việc, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh đã đề nghị phòng Giáo dục và Đào tạo quận Thủ Đức cùng nhà trường tiếp tục phối hợp chặt với bệnh viện, gia đình để theo dõi và xử lý các vấn đề liên quan đến sức khỏe 2 học sinh bị thương. Bên cạnh đó, nhà trường có giải pháp để ổn định tâm lý học sinh toàn trường, đảm bảo việc học tập, ôn tập, kiểm tra của học sinh giai đoạn chuẩn bị kết thúc năm học.


Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh cũng đề nghị các trường trên địa bàn thành phố tăng cường phối hợp với phụ huynh học sinh trong công tác nắm bắt tâm tư, tình cảm và các vấn đề phát sinh của học sinh để kịp thời giải quyết, tránh sự cố đáng tiếc tương tự. 


Hiện vụ việc đã được cơ quan công an tiếp nhận điều tra nên Sở đề nghị Phòng giáo dục quận Thủ Đức và nhà trường phối hợp, theo dõi để cùng xử lý.


Trước đó, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh đã nhiều lần chỉ đạo các Phòng Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục phải cử giáo viên chủ nhiệm, giám thị thường xuyên sâu sát, tìm hiểu tâm lý, mối quan hệ bạn bè của học sinh để kịp thời phát hiện những mâu thuẫn của học sinh, thực hiện các biện pháp ngăn ngừa học sinh đánh nhau.


Đan Phương/ Báo Tin Tức
Ngăn chặn, đẩy lùi bạo lực học đường
Ngăn chặn, đẩy lùi bạo lực học đường

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng bạo lực học đường, trong đó phải kể đến nguyên nhân từ phía bản thân học sinh gắn với đặc điểm tâm lý lứa tuổi, sự buông lỏng quản lý và nuông chiều con thái quá của nhiều gia đình, đặc biệt là tác động từ những mặt trái của xã hội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN