Đưa tàu cá QNa 95979 TS và 6 ngư dân gặp nạn vào đất liền an toàn

Khoảng hơn 8 giờ, ngày 3/1, tàu SAR 412 đã đưa tàu QNa 95979 TS gặp nạn trên biển vào đất liền an toàn.

Tàu SAR 412 đưa tàu bị nạn cùng 6 ngư dân về cập bờ an toàn. Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN


Theo Trung tâm cứu nạn hàng hải khu vực II, hồi 11h53 ngày 2/1/2017, Trung tâm này nhận được thông tin, tàu QNa 95979 TS do ông Lê Văn Mai, thường trú xã Bình Minh, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam làm chủ bị hư hỏng, nước tràn vào nhiều, tàu có nguy cơ chìm ở khu vực phía Tây quần đảo Hoàng Sa, trên tàu có 6 người, không có tàu nào xung quanh hỗ trợ, thời tiết rất xấu, sóng cao 3 mét; yêu cầu cứu nạn khẩn cấp.

Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II đã yêu cầu Đài thông tin duyên hải Đà Nẵng phát thông báo khẩn cấp yêu cầu tàu thuyền hoạt động trong khu vực hỗ trợ tàu bị nạn. Trước tình huống nguy cấp đến tính mạng của ngư dân tàu QNa 95979 TS, Tổng giám đốc Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam Nguyễn Anh Vũ quyết định điều tàu SAR 412 đi cứu nạn.

Tàu SAR 412 rời bến lúc 12h35 ngày 2/1/2017, đến 16h45 cùng ngày tiếp cận tàu bị nạn, chuyển toàn bộ thuyền viên sang tàu SAR 412 để chăm sóc sức khỏe và đảm bảo an toàn, đồng thời khắc phục tạm thời sự cố nước vào tàu để đưa người và tàu về bờ. Đến hơn 8 giờ ngày 3/1 tàu QNa 95979 TS đã được đưa về Đà Nẵng an toàn.
Văn Sơn (TTXVN)
Khẩn trương cứu hộ tàu cá cùng 7 ngư dân gặp nạn trên biển
Khẩn trương cứu hộ tàu cá cùng 7 ngư dân gặp nạn trên biển

Báo cáo nhanh ngày 28/11 của Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi cho hay, tàu cá mang số hiệu Qng 90134- TS do ông Võ Duy Tiến (56 tuổi) trú xã Bình Châu, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) làm thuyền trưởng đã gặp nạn khi đang đánh bắt hải sản trên vùng biển Trường Sa của Việt Nam. Trên tàu có 7 ngư dân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN