Đốt lửa sưởi ấm trên vỉa hè có vi phạm pháp luật?

Bạn đọc hỏi: Nhiều người tụ tập, đốt lửa sưởi ấm trên vỉa hè, lòng lề đường trong những ngày thời tiết Hà Nội mưa lạnh, hành động này có vi phạm pháp luật hay không?

Về vấn đề này, báo Tin tức xin được thông tin như sau:

Những ngày qua, TP Hà Nội chìm trong giá rét và mưa phùn nên không khó để bắt gặp hình ảnh người dân đốt lửa trên vỉa hè để ngồi sưởi ấm. Đây là nhu cầu của những người lao động ngoài trời trong thời tiết khắc nghiệt. Tuy nhiên, hành động này có thể gây ảnh hưởng tới mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường và gây hư hỏng cơ sở hạ tầng giao thông, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Chú thích ảnh
Người lao động đốt lửa sưởi ấm trên vỉa hè Hà Nội trong những ngày thời tiết mưa lạnh. Ảnh: Lê Phú/Báo Tin tức.

Điều 6 Luật Bảo vệ môi trường 2020 quy định nghiêm cấm hành vi xả thải khói, bụi, khí có mùi độc hại vào không khí hoặc xả thải khi chưa đủ điều kiện theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. Điều 20 Nghị định 45/2022/NĐ-CP quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường với mức phạt tối đa với cá nhân lên tới 1 tỷ đồng tùy vào mức độ nghiêm trọng của hành vi.

Nếu hành vi đốt lửa trên vỉa hè, lề đường gây hư hỏng kết cấu lòng đường, vỉa hè thì người vi phạm có thể bị phạt tiền từ 200.000-600.000 đồng theo Điều 15 Nghị định 100/2019/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ. Theo đó, phạt tiền từ 200.000-300.000 đồng đối với cá nhân, từ 400.000-600.000 đồng đối với tổ chức thực hiện một trong các hành vi tự ý đốt lửa trên cầu, dưới gầm cầu; nơi neo đậu tàu, thuyền dưới gầm cầu hoặc trong phạm vi hành lang an toàn cầu.

Ngoài ra, nếu hành vi đốt lửa sưởi ấm gây cản trở giao thông, gây tai nạn cho người tham gia giao thông, dẫn đến tổn hại sức khỏe, tính mạng hay gây thiệt hại về vật chất cho nạn nhân có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội "cản trở giao thông đường bộ" theo Điều 261 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017). Theo đó, hành vi cản trở giao thông đường bộ có thể bị xử phạt hành chính từ 300.000-100.000.000 đồng hoặc cao nhất đến 15 năm tù, tùy theo hậu quả của hành vi này.

Người dân cần lưu ý vấn đề này và không đốt lửa sưởi ấm trên vỉa hè, lòng lề đường để tránh vi phạm quy định của pháp luật.

Thế Đoàn/Báo Tin tức
Đi nghĩa vụ quân sự năm 2024, khi xuất ngũ được hưởng trợ cấp như thế nào?
Đi nghĩa vụ quân sự năm 2024, khi xuất ngũ được hưởng trợ cấp như thế nào?

Bạn đọc hỏi: Đi nghĩa vụ quân sự năm 2024, khi xuất ngũ được hưởng trợ cấp như thế nào? Mức trợ cấp nghĩa vụ quân sự thay đổi ra sao sau khi thực hiện cải cách tiền lương dự kiến từ 1/7/2024?

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN