Chống cháy rừng ở Đồng bằng sông Cửu Long

Đốt đồng lo cháy rừng

Nhiều cánh rừng khu vực đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đang nằm trong diện cảnh báo có nguy cơ cháy lên đến cấp 5. Tuy nhiên, rất nhiều khu vực đồng, rẫy của người dân nằm gần rừng cũng đang vào mùa đốt rơm, rạ để chuẩn bị mùa vụ mới. Nguy cơ cháy rừng tăng lên rất cao.


Lực lượng chức năng huyện Hòn Đất (Kiên Giang) tuyên truyền người dân không đốt cây, cỏ khô bừa bãi gây cháy lan vào rừng. Ảnh: Anh Đức

 

Tình trạng người dân đốt đồng, rẫy, vườn… hiện đang diễn ra rất phức tạp và phổ biến tại các tỉnh trong vùng ĐBSCL. Bởi thời điểm mùa khô này cũng trùng thời điểm người dân thu hoạch vụ đông xuân và tiến hành đốt rơm, rạ, cải tạo đất để chuẩn bị cho vụ hè thu. Theo những người dân, phần lớn diện tích lúa thu hoạch bằng máy gặt đập liên hợp nên rơm rạ rải khắp đồng, nếu thu gom bằng phương pháp thủ công rất mất thời gian, vì vậy họ chọn giải pháp đốt đồng. Còn đối với người làm rẫy, nhà vườn cũng chọn giải pháp đốt cây cỏ khô không những làm sạch đất, tiêu diệt sâu hại mà còn tạo thêm màu mỡ cho đất, đặc biệt có một số loại cây, hoa màu thích hợp trên đất đốt, nung đỏ.


Theo thông tin từ Chi cục Kiểm lâm các tỉnh Hậu Giang, Kiên Giang, Cà Mau... vào đầu mùa khô, các ngành chức năng đã chủ động phối hợp với chủ rừng và các xã có rừng tổ chức họp dân tuyên truyền pháp luật về bảo vệ rừng, PCCCR. Theo đó, nhiều biện pháp được triển khai như tổ chức họp dân phố, đoàn thể, tổ tự quản địa phương cam kết không được đốt đồng hoặc yêu cầu người dân khi tiến hành đốt đồng, rẫy phải báo cáo trước cơ quan chức năng bố trí lực lượng tổ chức giám sát, ứng trực để đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, tại nhiều cánh rừng ở vùng ĐBSCL, nhiều hộ dân sống ven rừng chưa ý thức được tác hại của nạn cháy rừng nên vẫn chủ quan đốt rẫy, dọn vườn và đốt đồng bừa bãi.


Mùa khô năm 2012 - 2013, huyện đảo Phú Quốc (Kiên Giang) đã xảy ra 19 vụ cháy rừng với tổng diện tích thiệt hại hơn 91 ha đồng cỏ xen lẫn tràm nước tái sinh và keo lá tràm xuất phát từ nguyên nhân trên. Hiện tại, xã Khánh Bình Tây Bắc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau cũng là xã có nguy cơ cháy rừng rất cao do có đất sản xuất nông nghiệp xen kẽ với rừng. Nếu như mùa khô 2012 -2013, tỉnh Cà Mau xảy ra 27 vụ cháy gây thiệt hại hơn 43 ha rừng, thì xã Khánh Bình Tây Bắc xảy ra 8 vụ với khoảng 6 ha rừng bị thiệt hại. Nguyên nhân chính là người dân tự ý đốt đồng, rẫy dẫn đến cháy lan.
Ông Nguyễn Văn Việt, Phó Chủ tịch UBND xã Khánh Bình Tây Bắc, cho biết: Công tác phòng chống cháy rừng trên địa bàn xã gặp rất nhiều khó khăn do chưa quản lý tốt việc người dân đốt đồng. Dù đã có đề án quy hoạch tách phần sản xuất lúa ra khỏi rừng, nhưng đến nay đề án này vẫn chưa được triển khai.

 

Hiện trên địa bàn xã Khánh Bình Tây Bắc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau có trên 600 ha rừng khô hạn, dự báo cấp cháy cực kỳ nguy hiểm, nguy cơ xảy ra cháy rừng rất cao. Đặc biệt, thời tiết khô hạn hiện nay đã khiến nhiều tuyến kênh mương cạn nước, như tuyến kênh 21/85, 21/86 và 21/87 khiến công tác chữa cháy sẽ gặp nhiều khó khăn khi có cháy rừng xảy ra.


A.Đ

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN