Đồng Tháp trao tặng và truy tặng Danh hiệu 'Bà mẹ Việt Nam anh hùng'

Ngày 10/10, UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức Lễ trao tặng và truy tặng Danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” lần 2 - năm 2014 cho 336 bà mẹ ,nâng tổng số mẹ Việt Nam anh hùng của tỉnh lên 1.151 người.

Các Mẹ Việt Nam Anh hùng được phong tặng, truy tặng danh hiệu tại buổi lễ. Ảnh: Võ Thị Dung - TTXVN.


Lễ trao tặng và truy tặng Danh hiệu vinh dự Nhà nước “ Bà mẹ Việt Nam anh hùng” được tỉnh Đồng Tháp tổ chức trang trọng trên tinh thần đạo lý "uống nước nhớ nguồn". Đây là dịp tri ân, suy tôn những người Mẹ Việt Nam đã cống hiến, hy sinh vì Tổ quốc để cho thế hệ con, cháu hôm nay sống an vui trong tự do, hòa bình.

Tại buổi lễ, đồng chí Trần Thị Thái, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp gửi lời tri ân sâu sắc đến các Bà mẹ Việt Nam anh hùng và gia đình được tặng và truy tặng danh hiệu cao quý của Đảng và Nhà nước. Đồng chí cho biết, các cấp, các ngành, đoàn thể và hệ thống chính trị cơ sở có nhiều hoạt động thực hiện các chính sách đối với "Bà mẹ Việt Nam anh hùng" mới được phong tặng. Tỉnh còn vận động các cơ quan, đơn vị phụng dưỡng, chăm sóc các Mẹ còn sống chu đáo suốt đời.



Nguyễn Văn Trí
Truy tặng 831 danh hiệu "Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng"
Truy tặng 831 danh hiệu "Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng"

Ngày 27/7, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ chí Minh đã tổ chức Lễ truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam Anh hùng" cho 831 Mẹ tại 7 địa điểm trên địa bàn thành phố.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN