Đồng Tháp: Sập cống trên tỉnh lộ 848, giao thông gián đoạn

Một xe khách chạy qua cống Rạch Chùa, trên tỉnh lộ 848, đoạn km 2 + 428, cách bến phà Cao Lãnh 50m, thuộc địa phận xã Tân Mỹ, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp, đã làm sập lún cống hoàn toàn, vào khoảng 1 giờ sáng 27/4.

Rất may không có thương vong về người, nhưng sự cố khiến giao thông trên tuyến tỉnh lộ bị gián đoạn nhiều giờ liền.

Cống Rạch Chùa bị sập hoàn toàn.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Mỹ, Lê Minh An cho biết, theo nguồn tin người dân cung cấp, vào thời điểm trên, một chiếc xe khách 45 chỗ ngồi đi theo hướng Vĩnh Long - Long Xuyên (An Giang), chưa rõ biển số vừa di chuyển qua khỏi cống Rạch Chùa, bất ngờ cống sập, khiến giao thông hai bờ kênh bị chia cắt hoàn toàn.

Ngay khi xảy ra vụ việc, chính quyền địa phương đã phối hợp với các lực lượng chức năng điều tiết, phân luồng, hướng dẫn người dân tham gia giao thông an toàn.

Ông Lê Hoàng Hải, Trung tâm kiểm định và bảo dưỡng công trình giao thông, trực thuộc Sở Giao thông Vận tải Đồng Tháp cho hay, cống Rạch Chùa nằm trên tuyến giao thông huyết mạch nối liền ba tỉnh Vĩnh Long - Đồng Tháp - An Giang.

Cống được xây dựng từ năm 1995, do lưu lượng phương tiện đông, cống thường xuyên phải chịu tải nặng và nằm giáp sông Tiền bị áp lực nước lớn nên công trình đang trong tình trạng xuống cấp nghiêm trọng.

Sở Giao thông Vận tải đang khẩn trương khắc phục sự cố, làm cầu tạm để đảm bảo giao thông thuận lợi cho người dân; đồng thời phối hợp với các ngành chức năng điều tra nguyên nhân vụ việc; thông báo qua các thông tin đại chúng để các phương tiện giao thông trọng tải lớn chủ động thay đổi lộ trình phù hợp.

Tin, ảnh: Chương Đài (TTXVN)
Xe quá tải làm sập cầu, 2 người rơi xuống sông
Xe quá tải làm sập cầu, 2 người rơi xuống sông

Khoảng 23h30, ngày 22/3, một chiếc xe tải có tổng khối lượng trên 19 tấn lưu thông qua cầu Kinh Nhất có quy định trọng tải 5 tấn, tại xã Thanh Mỹ, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp. Do quá trọng tải nên cầu bị sập nhịp giữa, cả phương tiện cùng tài xế và phụ xe rơi xuống sông. Rất may không có thương vong về người

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN