Đồng hành cùng vùng khó của báo Tin tức đến với học sinh nghèo Tân Pheo

Ngày 26/10, thực hiện chương trình "Đồng hành cùng vùng khó" năm 2023, báo Tin tức (TTXVN) phối hợp cùng Trung tâm Kỹ thuật Thông tấn, Hội đầu bếp chuyên nghiệp Sài Gòn, các nhà hảo tâm tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, đã tổ chức tặng quà, máy tính cho các trường và học sinh, hộ nghèo tại xã Tân Pheo, huyện Đà Bắc (Hòa Bình).

Chú thích ảnh
Ông Trần Ngọc Tú, Phó Tổng biên tập báo Tin tức, phát biểu tại chương trình.

Chương trình  đã trao tặng 12 bộ máy tính bàn, 7 máy tính xách tay để phục vụ cho việc dạy và học của trường tiểu học, trường mầm non xã Tân Pheo, cũng như phục vụ cho công tác hành chính của xã.

Đồng thời, tặng 100 suất quà cho học sinh nghèo học giỏi và 100 suất quà (mỗi suất 10 kg gạo) cho các hộ khó khăn của xã.

Ngoài ra, toàn bộ các học sinh trường tiểu học và mầm non đều được tặng sản phẩm sữa của Công ty Cổ phần sữa Vinamilk, bánh của các nhà tài trợ khác. Công đoàn và Đoàn Thanh niên CS Hồ Chí Minh báo Tin tức cũng đã chủ động quyên góp được 370 cuốn sách thiếu nhi, hơn 300 ly sứ để trao tặng cho các em.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Toàn bộ các học sinh trường tiểu học và mầm non đều được tặng sản phẩm sữa của Công ty Cổ phần sữa Vinamilk và bánh của các nhà tài trợ khác.

Chia sẻ tại sự kiện, ông Trần Ngọc Tú, Phó Tổng biên tập Báo Tin tức cho biết: Chương trình “Đồng hành cùng vùng khó” của báo Tin tức diễn ra hàng năm, là chương trình công tác xã hội thiện nguyện hướng đến những vùng miền khó khăn trên cả nước. Trong năm nay, nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày Báo Tuần tin tức ra số đầu tiên, tháng 4/ 2023, thực hiện chương trình "Đồng hành cùng vùng khó", báo Tin tức đã  đến với huyện Phong Thổ (Lai Châu), với hai công trình ý nghĩa gồm: Công trình nhà ăn, bếp ăn, bể chứa nước sạch, nhà vệ sinh cho Điểm trường mầm non xã Mù Sang và Trường Phổ thông dân tộc Bán trú Trung học cơ sở (THCS) xã Dào San (huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu), tổng giá trị trên 300 triệu đồng, do Công ty cổ phần kinh doanh địa ốc Him Lam tài trợ.

Còn lần này, "điểm đến" của chương trình là xã Tân Pheo, huyện Đà Bắc của tỉnh Hoà Bình. “Hôm nay, rất vinh dự cho đoàn được đến Tân Pheo chia sẻ, tặng quà cho các em học sinh. Tổng giá trị quà tặng hơn 200 triệu đồng, tuy rất nhỏ bé so với nhu cầu của các thầy cô giáo, các em học sinh và bà con, nhưng đây là tấm lòng của đoàn công tác, các nhà tài trợ, với mong muốn có thể đồng hành, chia sẻ những khó khăn với thày và trò của trường tiểu học và trường mầm non xã. Mong các thầy cô giáo tiếp tục giữ ngọn lửa nhiệt huyết trong công tác giáo dục, mong các em học sinh tiếp tục phấn đấu chăm ngoan học giỏi để trở thành người có ích cho xã hội”, ông Trần Ngọc Tú cho biết.

Chú thích ảnh
Những bao gạo vượt hàng ngàn km từ TP Hồ Chí Minh, được trao tặng cho người dân nghèo, có hoàn cảnh khó khăn  của xã Tân Pheo.

Bà Trần Thị Hiền Minh, Phó Chủ tịch Hội đầu bếp chuyên nghiệp Sài Gòn, cho biết: Hội đầu bếp chuyên nghiệp Sài Gòn và các nhà hảo tâm tại TP Hồ Chí Minh mong muốn những phần quà nhỏ mà đoàn trao tặng sẽ giúp chia sẻ khó khăn với các em học sinh xã Tân Pheo, cũng như người dân của xã.

Chú thích ảnh
Các em học sinh nghèo học giỏi nhận quà của chương trình.

Rất xúc động khi chứng kiến các em học sinh vui thích nhận các phần quà của chương trình, ông Nguyễn Ngọc Hà, Hiệu trưởng trường Tiểu học Tân Pheo cho biết: Chương trình "Đồng hành cùng vùng khó" của báo Tin tức đã đến với nhà trường, tặng những món quà ý nghĩa, trong đó có số lượng lớn máy tính phục vụ cho công tác giảng dạy cũng như học tập của các con, là những thiết bị trường đang rất thiếu và cần thiết.Thầy cô và các em học sinh trường Tiểu học Tân Pheo rất vui mừng được đón nhận tình cảm của các nhà tài trợ. 

Chương trình Đồng hành cùng vùng khó của báo Tin tức tại Tân Pheo có sự đồng hành của các nhà hảo tâm: Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk), Trung tâm Kỹ thuật Thông tấn, Hội đầu bếp chuyên nghiệp Sài Gòn - Hội đầu bếp SPC, Tập đoàn KIDO, Công ty Cổ phần Thực phẩm Tài Ký, Ngân hàng thực phẩm Việt Nam (Food Bank Việt Nam), Nhóm Từ thiện Niên khoá 2000-2003 Trần Hưng Đạo, Hà Nội, Nhà hàng V RESTAURANT.

Trường Tiểu học Tân Pheo có 3 điểm trường, với 19 lớp, tổng cộng 410 học sinh, trong đó 95% là dân tộc thiểu số gồm dân tộc Tày, Mường, Dao. Khi trường triển khai Chương trình giáo dục phổ thông mới từ năm 2018, môn tin học trở thành môn học bắt buộc, trong khi trường chỉ có duy nhất 1 phòng máy vi tính ở điểm trường chính. Với các điểm trường lẻ, cách xa điểm trường chính 7-10 km, giáo viên dạy môn tin học phải chuyển một số máy laptop đến điểm dạy, dạy xong lại mang về. 

Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Hồng Thái, Phó Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật TTXVN, tặng quà cho các em nhỏ.

“Chương trình Đồng hành cùng vùng khó đã hỗ trợ máy tính cho các điểm trường lẻ, đây là việc làm vô cùng có ý nghĩa với nhà trường. Từ nay các con ở các điểm trường lẻ đều có phòng tin học, có máy tính để học tập, giáo viên không phải vất vả vận chuyển máy từ điểm trường chính đến điểm trường lẻ nữa”, ông Nguyễn Ngọc Hà cho hay.

Chú thích ảnh
Niềm vui của các em nhỏ khi đón nhận các phần quà ý nghĩa.

Chia sẻ thêm, hiệu trưởng trường Tiểu học Tân Pheo xúc động cho biết: Việc các nhà tài trợ không quản đường xa, vượt hàng nghìn km từ TP Hồ Chí Minh đến với vùng khó khăn Tân Pheo là một sự động viên to lớn đối với các em học sinh và gia đình.

Chú thích ảnh
Các cán bộ của Trung tâm kỹ thuật TTXVN lắp máy tính tại điểm trường Tân Pheo.

“Trong thời gian 10 năm tôi làm hiệu trưởng ở đây, đây là lần đầu tiên các em học sinh và người dân được đón nhận những phần quà vừa có giá trị và ý nghĩa như vậy”, ông Nguyễn Ngọc Hà xúc động chia sẻ thêm.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Những bộ máy tính bàn giúp việc học hành của các em học sinh nơi đây thuận lợi hơn.

Là một trong những hộ khó khăn được nhận quà từ chương trình, chị Hà Thị Sang (dân tộc Tày) tại xã Tân Pheo cho biết, gia đình chị thuộc diện hộ nghèo, hai vợ chồng đều làm nông, nhà có 3 con nhỏ. Cuộc sống của gia đình rất khó khăn, phụ thuộc vào đồng ruộng. Nhà cách xa trường, nên nhiều khi các con đi học rất khó khăn, nhất là những ngày trời mưa, đường ngập, mưa lũ.

“Ngày hôm nay được nhận quà từ chương trình, tôi thấy rất xúc động và vui mừng. Tôi không biết nói gì hơn là lời cảm ơn các nhà tài trợ và chương trình "Đồng hành cùng vùng khó" của báo Tin tức. Cuộc sống của bố mẹ quá vất vả rồi, chỉ mong các con được ăn học, sau này là người có ích cho xã hội”, chị Hà Thị Sang chia sẻ.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Các em nhỏ hào hứng đọc những cuốn sách của đoàn từ thiện trao tặng
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chương trình "Đồng hành cùng vùng khó" của báo Tin tức là một sự động viên to lớn đối với các em học sinh và gia đình.

 

Nhóm phóng viên
Chương trình ‘Đồng hành cùng vùng khó’ của báo Tin tức đến với học sinh vùng biên giới Lai Châu
Chương trình ‘Đồng hành cùng vùng khó’ của báo Tin tức đến với học sinh vùng biên giới Lai Châu

Ngày 5/4, thực hiện chương trình "Đồng hành cùng vùng khó", báo Tin tức đã khởi công xây dựng các công trình bao gồm nhà ăn, bếp ăn, bể chứa nước sạch, nhà vệ sinh cho Điểm trường mầm non xã Mù Sang và Trường Phổ thông dân tộc Bán trú Trung học cơ sở (THCS) xã Dào San (huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu), với tổng giá trị trên 300 triệu đồng, do Công ty cổ phần kinh doanh địa ốc Him Lam tài trợ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN