Đổi mới tuyên truyền về an toàn, vệ sinh lao động

Đó là đề xuất của nhiều đại biểu dự hội thảo đóng góp ý kiến cho “Kế hoạch triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động lần thứ nhất năm 2017”, diễn ra ngày 7/9, tại Hà Nội.

Hội thảo bàn về kế hoạch tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2017

Năm 2016 là năm cuối cùng thực hiện Tuần lễ quốc gia An toàn, vệ sinh lao động – phòng chống cháy nổ lần thứ 18. “Qua 18 năm tổ chức, ý thức chấp hành về an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ đã được dần cải thiện. Tai nạn lao động có thể được kiểm soát, nhất là những ngành nghề có nguy cơ tai nạn lao động cao được cảnh báo. Từ năm 2017, theo Luật An toàn, vệ sinh lao động, Tuần lễ quốc gia An toàn, vệ sinh lao động – phòng chống cháy nổ sẽ chuyển thành Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động. Năm đầu tiên tổ chức sẽ do Hà Nội đăng cai”, ông Doãn Mậu Diệp, Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh Xã hội (LĐTBXH) cho biết.


Theo Cục An toàn lao động (Bộ LĐTBXH), Luật An toàn, vệ sinh lao động có hiệu lực từ 1/7/2016 quy định về tỷ lệ đóng cho Quỹ Bảo hiểm tai nạn lao động, trong đó chú trọng đến nội dung phòng ngừa, tập trung cho công tác phòng ngừa, tập huấn phòng chống tai nạn lao động.


Ông Mai Đức Chính, Phó Chủ tịch Tổng liên đoàn lao động Việt Nam cho rằng: “Khi tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động sẽ có tác động lớn hơn tới nhận thức của cả người sử dụng lao động và người lao động. Để đạt hiệu quả, chúng ta cần đổi mới công tác tuyên truyền. Tùy vào từng nhóm đối tượng có những hình thức tuyên truyền cụ thể. Đơn cử như công nhân các khu công nghiệp, tuyên truyền hiệu quả là thông qua tờ rời và sinh hoạt nhóm công nhân bởi thực tế công nhân làm tăng ca, ít thời gian rảnh”.


Dự kiến, trong Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động lần thứ nhất năm 2017, công tác tuyên truyền sẽ được đẩy mạnh khu vực không có quan hệ lao động; đồng thời tiếp tục đẩy mạnh công tác thanh kiểm tra tại các doanh nghiệp, làng nghề có nguy cơ cao.

Xuân Cường
Thanh, kiểm tra các trung tâm huấn luyện an toàn lao động
Thanh, kiểm tra các trung tâm huấn luyện an toàn lao động

Ngày 22/8, tại Hội nghị phổ biến Luật An toàn, Vệ sinh lao động, ông Hà Tất Thắng, Cục trưởng Cục An toàn lao động (Bộ LĐTBXH) cho biết: Thời gian tới sẽ tăng cường kiểm tra các trung tâm huấn luyện và kiểm định an toàn lao động.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN