Đổ cột điện, nhiều người hốt hoảng bỏ chạy

Nhiều người hốt hoảng bỏ chạy khi một cây cột điện gãy ngang đổ vào nhà dân. Vụ việc xảy ra trước số nhà 117/113 đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh.


Người dân cho biết, khoảng 10 giờ ngày 30/7, nhiều người đang lưu thông qua lại trong hẻm trên thì cột điện “cõng” rất nhiều dây điện chằng chịt bất ngờ gãy ngang đổ ập xuống, đè vào lan can nhà đối diện. Mọi người hốt hoảng bỏ chạy. Rất may sự cố không gây thương vong về người.

 

Hiện trường cột điện bị gãy đổ.

 

Anh Vũ Văn Quyết, người dân sống tại hẻm trên kể lại: “Lúc tôi đang đứng ở gần đó bất ngờ cột điện gãy ngang đổ xuống, nhiều người đã kịp chạy thoát thân nên không đè trúng ai do vướng phải lan can của căn nhà đối diện, không thì hậu quả khó lường”.

 

Tại hiện trường, trụ điện bị gãy còn kéo hai trụ điện gần đó bị nghiêng.

 

Nhân viên Công ty điện lực đến khắc phục sự cố.

 

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, toàn bộ diện khu vực trên đã bị cắt điện và được phong tỏa để nhân viên Công ty điện lực khắc phục sự cố. Đến hơn 14 giờ cùng ngày, các công nhân điện lực đang tiến hành đào phía dưới trụ điện bị gãy và tiến hành gỡ đường dây điện chằng chịt tách rời khỏi trụ điện.

 


Tin, ảnh: Linh Lê

Thợ điện bị giật bất tỉnh trên cột điện
Thợ điện bị giật bất tỉnh trên cột điện

Trong lúc sửa chữa đường dây, một nhân viên điện lực đã bị điện giật bất tỉnh trên cột điện tại đường C18 thuộc phường 12, quận Tân Bình, TP.HCM.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN