Dở bỏ tạm thời lệnh cấm mua bán, vận chuyển, giết mổ gia súc

Ngày 10/4, ông Nguyễn Văn Gặp, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Nam cho biết, được sự ủy quyền của UBND tỉnh, Sở NN&PTNT Quảng Nam đã dở bỏ lệnh cấm cấm mua bán vận chuyển giết mổ gia súc tại 10 địa phương để phục vụ nhu cầu của người dân trên địa bàn.

Theo đó, những địa phương được dở bỏ lệnh cấm và được phép giết mổ, tiêu thụ tại chỗ gia súc và các sản phẩm từ gia súc là: Tam Kỳ, Đại Lộc, Nam Giang, Điện Bàn, Bắc Trà My, Tiên Phước, Phú Ninh, Nông Sơn, Hiệp Đức, Thăng Bình.

Trước đó, ngày 9/3, UBND tỉnh Quảng Nam đã quyết định công bố dịch lở mồm long móng (LMLM) gia súc trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đồng thời nghiêm cấm mọi hoạt động giết mổ, mua bán, tiêu thụ, vận chuyển gia súc và sản phẩm gia súc trên địa bàn tỉnh. Tính từ đầu năm đến nay, dịch bệnh lở mồm long móng hoành hành trên phạm vi rộng đã làm cho 5.585 con trâu, bò, heo, dê của 2.324 hộ chăn nuôi ở 426 thôn của 121 xã thuộc 17/18 huyện, thành phố của tỉnh bị mắc bệnh nghiêm trọng, trong đó 1.301 con đã phải tiêu hủy bắt buộc. Tuy nhiên, nhờ triển khai đồng bộ các biện pháp mạnh nên hiện nay trên địa bàn tỉnh dịch đã bắt đầu tạm lắng, nhiều địa phương không còn gia súc nhiễm bệnh.

Được biết, Quảng Nam là địa phương có đàn gia súc được chăn nuôi rất lớn vào khoảng gần 900.000 con, trong đó đàn trâu có khoảng 90.000 con, đàn bò gần 200.000 con và khoảng 600.000 con lợn.

Nguyễn Sơn

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN