Diễn tập liên hợp đấu tranh chống khủng bố “Thiên Thanh - 2016”

Ngày 28/7, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang (Việt Nam) phối hợp với Chi đội Công an Biên phòng Châu Văn Sơn, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) tổ chức diễn tập liên hợp chống khủng bố “Thiên Thanh – 2016” tại khu vực Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy (Hà Giang - Việt Nam) và Thiên Bảo (Châu Văn Sơn, Vân Nam - Trung Quốc).

Dự buổi diễn tập về phía Việt Nam có các đồng chí: Thiếu tướng Nguyễn Văn Nam, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng; lãnh đạo một số Cục thuộc Bộ Tư lệnh Biên phòng; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang của tỉnh và một số huyện, thành phố. Về phía tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) có các đồng chí lãnh đạo Châu Văn Sơn, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) và lãnh đạo Chi đội Công an Biên phòng Châu Văn Sơn, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc).

Một số hình ảnh diễn tập liên hợp đấu tranh chống khủng bố “Thiên Thanh - 2016”

Tình huống giả định được đặt ra trong buổi diễn tập là: Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang nhận được thông báo của Chi đội Công an Biên phòng Châu Văn Sơn, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) là có nhóm khủng bố tại một số địa phương của Trung Quốc đã chạy trốn đến biên giới khu vực Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy, đề nghị Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang triển khai cơ chế phối hợp đấu tranh chống khủng bố.


Căn cứ vào thông báo của Chi đội Công an Biên phòng Châu Văn Sơn, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang đã nhanh chóng triển khai lực lượng tuần tra, khởi động cơ chế liên hợp đấu tranh phòng, chống khủng bố qua biên giới. Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang đã tổ chức điều tra, xác minh phát hiện 2 đối tượng khủng bố người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam và tiến hành đánh bắt. Kết quả lực lượng phục kích đã bắn bị thương 1 đối tượng và bắt sống 1 đối tượng và trao trả cho phía bạn theo quy định.


Kết thúc diễn tập, theo đánh giá của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang (Việt Nam) và Chi đội Công an Biên phòng Châu Văn Sơn, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), các lực lượng tác chiến đã thực hiện tốt kế hoạch, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho lực lượng tham gia vây bắt và nhân dân khu vực biên giới theo kế hoạch phối hợp đã đề ra.


Đại tá Hoàng Đình Xuất, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang: Những năm qua, mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị giữa tỉnh Hà Giang (Việt Nam) và tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) nói chung, giữa lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới, cửa khẩu hai bên nói riêng không ngừng được củng cố, phát triển đi vào chiều sâu.Đây là sự kiện khẳng định quan hệ hợp tác chặt chẽ trong công tác phòng, chống tội phạm giữa hai bên.Thông qua chương trình diễn tập, lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới hai bên tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị, góp phần thực hiện tốt công tác phối hợp, bảo vệ biên giới; thực hiện có hiệu quả hơn nữa việc chống khủng bố, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, cùng phát triển.

Tin, ảnh: Minh Tâm
Đặc công Việt Nam diễn tập chống khủng bố, giải cứu con tin
Đặc công Việt Nam diễn tập chống khủng bố, giải cứu con tin

Nhóm phản động “T” đã tiến hành vụ khủng bố tại tỉnh P, bắt giữ một số cán bộ địa phương làm con tin để đặt yêu sách đòi tiền cho chúng ra sân bay đi nước ngoài.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN