Điện Biên: Giao thông tê liệt 3 tiếng do sạt lở

Khoảng gần 16h ngày 25/7, tại địa điểm Quốc lộ 279 đoạn qua địa phận các xã Ẳng Tở, Búng Lao, huyện Mường Ẳng, gần 5000 m3 đất, đá bờ vách núi ta-luy dương đã bất ngờ đổ ập xuống lòng đường, cắt ngang quốc lộ 279. Lượng đất đá sạt lở đã vùi lấp con đường huyết mạch suốt 40m chiều dài. Giao thông trên Quốc lộ 279 bị tê liệt hoàn toàn trong hơn 3 tiếng đồng hồ khi các phương tiện giao thông nối đuôi nhau dài hàng km, nằm chờ thông đường. Nhiều chuyến xe khách chạy tuyến Hà Nội- Điện Biên và ngược lại đã phải chậm lịch trình.

Mỗi mùa mưa lũ, quốc lộ 279 lại trở thành "cung đường khổ ải" với những đoạn sụt, lún cục bộ. Ảnh: Internet

Khi sự cố sạt lở xảy ra, Công ty Quản lý và sửa chữa đường bộ 226 đã triển khai công tác san ủi, khắc phục hậu quả nhằm sớm thông tuyến giao thông trên quốc lộ huyết mạch, đồng thời gia cố lại vách bờ ta-luy dương nhằm hạn chế tối đa tình trạng sạt lở sẽ xảy ra tiếp theo. Cơ quan chức năng cũng đã phối hợp với Đội Thanh tra giao thông đường bộ 103 lập hệ thống barie chốt tại các điểm trên quốc lộ 279 để ngăn chặn các loại phương tiện đi vào khu vực đang thi công. Đến khoảng 19 giờ ngày 25/7, các loại phương tiện đã lưu thông an toàn.

Nguyên nhân sự cố trên là do mưa kéo dài khiến đấ t đá ngấm quá nhiều nước, kết cấu đất, đá dưới chân ta-luy dương không còn khả năng nâng đỡ khối lượng phía trên cung trượt nên đã xảy ra tình trạng sạt lở trên. Rất may, khi sự cố xảy ra trên đoạn đường này không có phương tiện tham gia giao thông nên không có thiệt hại, tổn thương về người./.

Chu Quốc Hùng - Nguyễn Xuân Tiến

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN