Điểm tựa của nhân dân nơi đầu sóng

Nằm độc lập giữa ngoài khơi vịnh Bắc bộ, cơ sở vật chất thiếu thốn, điều kiện đi lại không dễ dàng nhưng ở đó vẫn có những con người ngày đêm lặng thầm dõi theo, ân cần chăm sóc sức khỏe cho từng người dân huyện đảo và cho tất cả ngư dân khi hoạn nạn, khó khăn. Họ là những "người lính" áo trắng thuộc Trung tâm Y tế quân dân y Bạch Long Vĩ, thành phố Hải Phòng.

Trung tâm Y tế quân dân y Bạch Long Vĩ được thành lập theo Quyết định số 1456/ QĐ-UBND do Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng ký ngày 25/7/2016, trên cơ sở kết hợp toàn diện chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế, cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế giữa Bệnh viện đa khoa Bạch Long Vĩ và Bệnh xá quân dân y thuộc Tiểu đoàn phòng thủ đảo Bạch Long Vĩ-Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Hải Phòng.

Trung tâm thuộc Sở Y tế Hải Phòng, sự phối hợp quản lý, chỉ huy của Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Hải Phòng về đảm bảo công tác quân y và quản lý nhà nước theo địa bàn của UBND huyện Bạch Long Vĩ. Ngày 25/10 vừa qua, Sở Y tế Hải Phòng chính thức công bố Quyết định của Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng về việc thành lập Trung tâm Y tế quân dân y Bạch Long Vĩ và Quyết định bổ nhiệm các chức danh của Trung tâm.

Trung tâm vừa đảm bảo công tác y tế dự phòng, vừa đảm bảo công tác cấp cứu, điều trị; vừa có quy mô tổ chức hoạt động thời bình, vừa có dự phòng thời chiến (tác chiến phòng thủ đảo khi có chiến tranh xảy ra). Đây cũng là cơ hội để y tế huyện đảo phát triển trở thành Trung tâm y tế cho toàn Vịnh Bắc bộ, đảm bảo y tế chiến lược tầm quốc gia, phù hợp với mô hình y tế biển đảo của cả nước.

Các y, bác sỹ Bệnh viện đa khoa huyện đảo Bạch Long Vỹ tiến hành phẫu thuật cho bệnh nhân. Ảnh: Nguyễn Đức Quân/TTXVN.


Bác sĩ Nguyễn Đức Quân, Giám đốc Trung tâm Y tế quân dân y Bạch Long Vĩ chia sẻ: Chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, cứu sống thành công nhiều ca bệnh nặng và khó là những điều mà Trung tâm luôn trăn trở, mong muốn... Nhiều ca bệnh nặng vỡ ruột thừa, chửa ngoài tử cung, tai nạn lao động trên biển... đã được các bác sĩ Trung tâm cấp cứu thành công.

Đặc biệt, mới đây (ngày 20/9), Trung tâm đã tiếp nhận bệnh nhân Nguyễn Đức Hải, 34 tuổi, xã Lập Lễ, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng đang đánh cá tại ngư trường Vịnh Bắc bộ bị đau bụng cấp xin vào huyện đảo cấp cứu. Trung tâm đã hội chẩn và chẩn đoán: Bệnh nhân bị viêm phúc mạc ruột thừa nghi do vỡ ruột thừa, bệnh nhân có tiền sử bị hở van động mạch chủ, huyết áp cao. Ca bệnh được đánh giá là phức tạp, nguy hiểm, nguy cơ tử vong cao do bệnh nhân đã ở giai đoạn cuối của viêm ruột thừa cấp, có hội chứng nhiễm trùng, nhiễm độc rõ, kèm nguy cơ của bệnh tim mạch mạn tính. Trung tâm đã báo cáo Giám đốc Sở Y tế Hải Phòng, lãnh đạo UBND huyện Bạch Long Vĩ và xin hỗ trợ y tế từ xa của Hội đồng chuyên môn Bệnh viện hữu nghị Việt Tiệp. Đề nghị được chấp thuận, Trung tâm tiến hành phẫu thuật cho bệnh nhân ngay tại đảo... Tuy nhiên, tình trạng sức khỏe của bệnh nhân Nguyễn Đức Hải sau mổ diễn biến xấu.

Ngay sau khi tiếp nhận báo cáo của Trung tâm về tình trạng nguy kịch của bệnh nhân Nguyễn Đức Hải, ngày 21/9, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Bạch Long Vĩ Đỗ Đức Hòa đã gửi Công văn "về việc hỗ trợ vận chuyển bệnh nhân nặng từ đảo Bạch Long Vĩ về đất liền bằng máy bay trực thăng" đến Bộ Y tế.

Được sự đồng ý của Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng, máy bay trực thăng chở bệnh nhân Nguyễn Đức Hải từ Bạch Long Vĩ đã hạ cánh xuống sân bay Gia Lâm, thành phố Hà Nội sau hơn 1 giờ bay. Xe cấp cứu cùng kíp cấp cứu của Bệnh viện Bạch Mai đã tiếp nhận, làm thủ tục nhập viện, điều trị cho bệnh nhân...

Việc quyết định cấp cứu, phẫu thuật ngay tại đảo cho bệnh nhân hay sơ cứu kịp thời những ca bệnh nặng khẳng định trình độ chuyên môn cấp cứu và điều trị chuẩn xác của Trung tâm Y tế quân dân y Bạch Long Vĩ. Đây là yếu tố quan trọng để duy trì chức năng sống trong thời gian dài chuyển bệnh nhân từ đảo vào đất liền. Điều này không phải Bệnh viện hoặc Trung tâm y tế tuyến cơ sở nào cũng thực hiện được.

Một tin vui đến với Trung tâm, ngày 20/11 vừa qua, hệ thống hỗ trợ y học từ xa-Telemedicine kết nối đảo Bạch Long Vĩ với 2 cơ sở y tế trong đất liền là Viện Y học biển Việt Nam và Bệnh viện hữu nghị Việt -Tiệp chính thức được triển khai.


Theo PGS.TS Trần Thị Quỳnh Chi, Viện trưởng Viện Y học biển Việt Nam, dự án "Xây dựng hệ thống Telemedicine kết nối Viện Y học biển Việt Nam, Trung tâm Y tế quân dân y Bạch Long Vĩ và Bệnh viện hữu nghị Việt Tiệp" được triển khai từ tháng 1/2015 theo Quyết định số 334/QĐ-BYT ngày 30/1/2015 của Bộ Y tế.

Mục tiêu của dự án nhằm thiết lập hệ thống Telemedicine chất lượng cao để hỗ trợ y tế từ xa giúp nhân dân và ngư dân trực tiếp nhận được sự chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh từ đội ngũ y, bác sĩ tại các bệnh viện tuyến cao hơn. Với 3 tần số HF 72150, 83250, 93450 và tổng đài 19009020, các tàu cá và các đảo có thể nhận sự hỗ trợ, tư vấn trực tiếp về sức khỏe.

Tại buổi thăm và làm việc với Viện Y học biển Việt Nam chiều 25/11, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh đến đặc thù điều kiện tự nhiên của đất nước với bờ biển dài, tiềm năng phát triển kinh tế biển. Thủ tướng đặc biệt quan tâm đến việc xây dựng Viện Y học biển Việt Nam thành trung tâm nghiên cứu chuyên sâu y học biển có tầm cỡ khu vực, đến công tác chăm sóc sức khỏe của người dân ven biển là nhu cầu cần thiết hiện nay.

Sự quan tâm, chỉ đạo của Thủ tướng là động lực cho ngành Y tế vươn cao, và cho những "người lĩnh" áo trắng Trung tâm Y tế quân dân y Bạch Long Vĩ tiếp tục thắp sáng y đức, luôn là điểm tựa về sức khỏe của quân và dân nơi đầu sóng.
Đoàn Minh Huệ (TTXVN)
Khám chữa bệnh trên đảo tiền tiêu Bạch Long Vỹ
Khám chữa bệnh trên đảo tiền tiêu Bạch Long Vỹ

Mỗi năm, Bệnh viện đa khoa Bạch Long Vỹ khám chữa bệnh cho khoảng 3.000 bệnh nhân là chiến sĩ, người dân trên đảo, đặc biệt là ngư dân khắp cả nước từ Quảng Ninh, Hải Phòng đến Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình, Phú Yên…

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN