Di dời dân khỏi các vùng nứt núi tại Quảng Ngãi

Mưa lớn kéo dài trong những ngày qua đang làm cho nhiều khu dân cư ở huyện miền núi Tây Trà của tỉnh Quảng Ngãi sống trong lo sợ sạt lở núi.

Để đảm bảo an toàn tính mạng người và tài sản của nhân dân, chiều 15/10, huyện Tây Trà đã chủ động triển khai lực lượng giúp người dân ở thôn Trà Ong, xã Trà Quân di dời ra khỏi vùng có nguy cơ nứt núi.

17 hộ dân với 63 nhân khẩu ở tổ 8, thôn Trà Ong, xã Trà Quân nằm dưới hai ngọn núi Pe và núi Clic đã được vận động chuyển ra khỏi khu vực nguy hiểm. Cả hai ngọn núi này đã xuất hiện các vết nứt núi sâu và kéo dài hàng trăm mét, có nguy cơ sạt lở xuống nhà dân bất cứ lúc nào.

Chính quyền địa phương cũng đã tổ chức hỗ trợ người dân lương thực và các nhu yếu phẩm khác. Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi trực tiếp đến khu nứt núi ở thôn Trà Ong, xã Trà Quân kiểm tra công tác di dời và nơi ăn ở của các hộ dân.

Ông Phạm Hùng Thanh, Phó Chủ tịch UBND xã Trà Quân cho biết: Tuy hiện nay toàn bộ 17 hộ dân đã di dời đến nơi an toàn nhưng vẫn có lực lượng trực 24/24 giờ để theo dõi tình hình, tránh tình trạng người dân quay về nơi ở cũ khi chưa đảm bảo an toàn.

Hiện toàn huyện Tây Trà có 15 điểm có nguy cơ sạt lở núi ảnh hưởng trực tiếp đến 137 hộ với 636 khẩu. Huyện Tây Trà cũng đã lên phương án sẵn sàng di dời dân trong trường hợp khẩn cấp.


Đinh Thị Hương

Ba tàu Bắc - Nam dừng ở Quảng Ngãi do bão số 11
Ba tàu Bắc - Nam dừng ở Quảng Ngãi do bão số 11

Do một đoạn đường sắt Bắc – Nam qua TP Đà Nẵng bị hư hỏng, nên hiện có 3 chuyến tàu đang phải tạm dừng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. UBND tỉnh đang phối hợp với Ban quản lý đường sắt Quảng Ngãi có kế hoạch hỗ trợ nơi ăn, ở cho các hành khách.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN