Để Hòn Phụ Tử lại là điểm đến thu hút du khách

Nằm trong vùng du lịch trọng điểm Hà Tiên - Kiên Lương của tỉnh Kiên Giang, khu du lịch Hòn Phụ Tử từng được biết đến như một “kỳ quan thiên nhiên” nơi vùng đất phương Nam. Thế nhưng, những năm gần đây do nhiều nguyên nhân, khu du lịch Hòn Phụ Tử đã không còn là điểm đến hấp dẫn đối với du khách.

Trước đây, khách du lịch đến Hà Tiên - Kiên Giang phần lớn đều muốn đặt chân đến khu du lịch Hòn Phụ Tử ở xã Bình An, huyện Kiên Lương (Kiên Giang) để chiêm ngưỡng bức tranh sơn thủy hữu tình, để được hòa mình vào thiên nhiên, khám phá, trải nghiệm những điều kỳ thú. Sức hấp dẫn của khu du lịch này là cảnh quan thiên nhiên non nước hữu tình còn vẹn nguyên nét hoang sơ, môi trường trong lành, thoáng đãng. 


Ở đây có bờ biển cát vàng hình vòng cung ẩn mình dưới rặng dương xanh rì rào theo gió với làn nước mát trong lành mang tên gọi Bãi Dương. Tiếp đến, Hòn Phụ Tử với 2 khối đá dựng một lớn, một nhỏ cao hàng chục mét liền kề nhau cùng nghiêng nghiêng về một hướng như hình tượng hai cha con quấn quýt bên nhau được xem là biểu tượng cho cảnh đẹp Kiên Giang. Trong khu du lịch này còn có Chùa Hang với tên gọi là Hải Sơn Tự nằm trong lòng núi đá huyền ảo;động Kim Cương, hang Giếng Tiên… với nhiều thạch nhũ đẹp.

Những ngọn đá vôi nhiều hình thù độc đáo và bãi cát mịn màng trong Khu du lịch Hòn Phụ Tử. Ảnh: Bùi Như Trường Giang/TTXVN

Vào những ngày đầu tháng 8/2006, một sự cố thiên nhiên hy hữu xảy ra đã làm đổ sụp Hòn Phụ xuống biển trong sự ngỡ ngàng, nuối tiếc của người dân Kiên Giang và khách du lịch. Ý định phục dựng lại nguyên mẫu Hòn Phụ bất thành. Từ đây, khi ngắm nhìn Hòn Tử còn lại chơ vơ giữa biển trời, nhiều người đã tỏ ra luyến tiếc.


Cũng từ đó, Khu du lịch Hòn Phụ Tử bắt đầu “gãy đổ” theo thời gian, nhạt nhòa trong mắt du khách. Cơ sở hạ tầng khu du lịch trong một thời gian dài không được đầu tư nâng cấp, chỉnh trang. Kỳ quan thiên nhiên bị chiếm dụng, người dân dựng lều bạt, che chắn mở hàng quán buôn bán, kinh doanh xô bồ. Bãi biển trở thành nơi mua bán hải sản tươi sống, nơi ăn nhậu, vứt rác bừa bãi. Chốn linh thiêng Chùa Hang gần như biến thành nơi “buôn thần, bán thánh” với nhiều hình ảnh phản cảm. Tình trạng “chặt chém”, chèo kéo khách du lịch xảy ra.


Ông Trần Huy Tiến, khách du lịch đến từ TP Hồ Chí Minh nêu ý kiến: Các quán hàng ăn nên bố trí vào một nơi quy định, không thể bày bán xô bồ dọc theo bãi tắm và cần vệ sinh sạch sẽ, trả lại bãi biển thông thoáng, môi trường sạch đẹp. Chính quyền địa phương cần có biện pháp chấn chỉnh các hoạt động kinh doanh, sắp xếp lại hàng quán. Tỉnh Kiên Giang cần sớm kêu gọi đầu tư, nâng cấp Khu du lịch Hòn Phụ Tử trở thành điểm đến hấp dẫn như trước đây.


Được biết, năm 2000, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định thu hồi 170.000 m² đất tại xã Bình An, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang và giao toàn bộ diện tích đất thu hồi cho Ban Quản lý các khu du lịch tỉnh Kiên Giang xây dựng cơ sở hạ tầng khu du lịch Chùa Hang - Hòn Phụ Tử. Theo đó, tỉnh Kiên Giang triển khai quyết định này và bắt tay đầu tư xây dựng. Tuy nhiên, sau gần 14 năm, dự án khu du lịch Hòn Phụ Tử gần như vẫn ở điểm xuất phát thấp và đến năm 2014 lại được khởi động trở lại.


Ông Nguyễn Văn Sáu, Phó Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang cho biết: Tiểu dự án Cải thiện vệ sinh môi trường khu du lịch Chùa Hang - Hòn Phụ Tử thuộc dự án quốc gia phát triển cơ sở hạ tầng du lịch hỗ trợ cho tăng trưởng toàn diện khu vực tiểu vùng Mê Công mở rộng do Ngân hàng Phát triển Châu Á tài trợ.


Tiểu dự án này có vốn đầu tư 7,09 triệu USD, trong đó vốn vay ưu đãi của ADP 5,94 triệu USD, còn lại là vốn đối ứng của tỉnh. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2014 - 2019 và đóng khoản vay vào cuối tháng 6/2020. Mục tiêu của tiểu dự án là cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu du lịch Hòn Phụ Tử, góp phần khai thác thế mạnh vùng du lịch trọng điểm Hà Tiên - Kiên Lương, với các sản phẩm du lịch đặc thù địa phương để quảng bá và thu hút khách du lịch trong, ngoài nước, góp phần phát triển kinh tế - xã hội bền vững, nâng lên đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân vùng Hà Tiên - Kiên Lương.


Theo Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang, tiểu dự án cải thiện vệ sinh môi trường Khu du lịch Chùa Hang - Hòn Phụ Tử đã hoàn thành xong các phần như: điều chỉnh, mở rộng, bổ sung quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1: 500, với quy mô diện tích 190.500 m²; khảo sát địa hình, địa vật, rà phá bom mìn… Trước mắt trong năm 2017, Sở Du lịch Kiên Giang phối hợp với các ngành hữu quan và huyện Kiên Lương hoàn thành dứt điểm việc bồi hoàn giải tỏa đối với 18 hộ dân còn trong vùng dự án; tập trung khảo sát thiết kế kỹ thuật, đấu thầu xây lắp… để giao cho đơn vị thi công trong 2 năm 2018 - 2019.


Ông Nguyễn Văn Sáu, Phó Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang cho biết thêm: Nội dung đầu tư tiểu dự án Chùa Hang - Hòn Phụ Tử là nâng cấp, mở rộng đường giao thông nội bộ, xây dựng mới đường đi bộ ven biển, công viên ven biển; nâng cấp lưới điện, hệ thống chiếu sáng; nâng cấp cầu cảng, bến du thuyền ra các đảo; đầu tư xây dựng ki-ốt bán hàng lưu niệm, trung tâm thông tin du lịch, bãi đậu xe, nhà vệ sinh, hệ thống xử lý nước thải; trùng tu, tôn tạo Chùa Hang…


Cùng với đó, Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang tập trung nâng cao năng lực thể chế tiểu dự án cải thiện vệ sinh môi trường Khu du lịch Chùa Hang - Hòn Phụ Tử; cụ thể là hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ hoạt động du lịch, hỗ trợ quản lý điểm đến, đào tạo thuyết minh viên, biên soạn tài liệu di sản, mua sắm trang thiết bị, đào tạo nguồn nhân lực, ngoại ngữ… 


Phó Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang Nguyễn Văn Sáu cũng khẳng định: Từ nay đến năm 2019, tỉnh tập trung thi công hoàn thành tiểu dự án cải thiện vệ sinh môi trường Khu du lịch Chùa Hang - Hòn Phụ Tử để đưa vào hoạt động năm 2020, góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch vùng Hà Tiên - Kiên Lương- một trong bốn vùng du lịch trọng điểm của tỉnh; qua đó, cùng với du lịch Phú Quốc, Hà Tiên, U Minh Thượng, Hòn Đất, Kiên Hải… giới thiệu, quảng bá du lịch Kiên Giang, thu hút khách du lịch trong và ngoài nước, góp phần phát triển “ngành công nghiệp không khói" trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh năm 2020.


Lê Huy Hải (TTXVN)
Phát triển bền vững du lịch trong bối cảnh biến đổi khí hậu
Phát triển bền vững du lịch trong bối cảnh biến đổi khí hậu

Trong khuôn khổ Hội nghị các quan chức cao cấp Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương lần thứ nhất (SOM 1) và các cuộc họp liên quan, ngày 23/2, tại thành phố Nha Trang (Khánh Hòa), Nhóm công tác về du lịch (TWG) đã tổ chức Hội thảo về du lịch bền vững.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN