Đầu tư gần 100 tỷ đồng xây dựng các công trình văn hóa

Trong năm 2017, Cần Thơ đầu tư gần 100 tỷ đồng từ nguồn ngân sách địa phương để triển khai 7 dự án công trình văn hóa, phục vụ đời sống tinh thần và thể chất cho đông đảo người dân.

Trong đó, có 3 dự án khởi công mới và 4 dự án chuyển tiếp.

Ba dự án khởi công mới với tổng mức đầu tư hơn 16 tỷ đồng gồm: Dự án nâng cấp, sửa chữa Khu nhà 4, đình Thường Thạnh, quận Cái Răng; cải tạo, sửa chữa sân vận động Cần Thơ; sân bóng chuyền bãi biển. Những công trình này được ưu tiên sửa chữa, trùng tu do tính chất cấp thiết phục vụ các hoạt động cộng đồng, cũng như bảo vệ các di tích lịch sử trước sự xuống cấp do thời gian.

Đình Thường Thạnh là di tích lịch sử được xây dựng từ cuối thế kỷ XIX, năm 2008 được công nhận là "Di tích cấp thành phố". Năm 2011, thành phố đã tiến hành trùng tu đợt 1 với tổng kinh phí gần 7 tỷ đồng. Năm 2017, thành phố tiếp tục chi gần 4,3 tỷ đồng để trùng tu Khu nhà 4 hiện đã xuống cấp trầm trọng, nhằm gìn giữ một địa điểm văn hóa tâm linh cho người dân.

Sân vận động Cần Thơ là một trong những công trình văn hóa của Cần Thơ cần sửa chữa. Ảnh: Quang Nhựt/TTXVN

Hai công trình sân vận động Cần Thơ và sân bóng chuyền bãi biển cũng sẽ được sửa chữa, nâng cấp trong thời gian từ năm 2017-2018, với tổng kinh phí gần 12 tỷ đồng. Sân vận động Cần Thơ có sức chứa khoảng 45.000 chỗ ngồi, năm 2011 thành phố đã chi gần 100 tỷ đồng để nâng cấp khu vực khán đài A, giai đoạn 2017 – 2018, thành phố tiếp tục chi hơn 9,2 tỷ đồng để nâng cấp các hạng mục khác đã xập xệ. Đối với dự án sân bóng chuyền bãi biển, trước đó đ ịa phương đã đầu tư hơn 2,5 tỉ đồng để xây dựng các khu vực sân thi đấu, khán đài... đảm bảo tiêu chuẩn quốc tế, nhằm phục vụ Giải bóng chuyền bãi biển nữ quốc tế năm 2016 diễn ra hồi tháng 5/2016. Đến nay, một vài hạng mục đã hư hỏng, cần thay mới, do đó trong năm 2017 thành phố sẽ dành hơn 2,6 tỷ đồng để sửa chữa.


Bốn dự án chuyển tiếp gồm đền thờ Châu Văn Liêm; khu tưởng niệm Mộc quán Nguyễn Trọng Quyền; sân bóng đá quận Ô Môn; sân bóng đá quận Thốt Nốt với tổng kinh phí hơn 83,2 tỷ đồng sẽ được hoàn thành, đưa vào sử dụng cuối năm 2018.

Ánh Tuyết (TTXVN)
Cần Thơ kỳ vọng trở thành trung tâm của đồng bằng sông Cửu Long
Cần Thơ kỳ vọng trở thành trung tâm của đồng bằng sông Cửu Long

Năm 2016, với sự chỉ đạo, điều hành kịp thời sát sao của các cấp lãnh đạo, sự vào cuộc quyết liệt, năng động của các cơ quan chức năng, địa phương và sự ủng hộ của nhân dân, TP Cần Thơ đã góp phần giúp Cần Thơ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN