Đảm bảo xe đi lại trong dịp Lễ 30/4-1/5

Mặc dù trong dịp này thời gian nghỉ lễ kéo dài 5 ngày, nhưng theo đại diện ban quản lý các bến xe, áp lực hành khách chỉ đổ dồn lên các tuyến ngắn. Đến thời điểm này nhiều hãng xe đi một số tỉnh miền Trung đã khan vé, song các bến xe vẫn đảm bảo xe để phục vụ hành khách.

 

Ghi nhận tình hình thực tế tại Bến xe Miền Đông (BXMĐ) và bến xe Miền Tây (BXMT) tại TP. Hồ Chí Minh vào những ngày 26, 27/4 thì lượng hành khách đến mua vé không tăng cao như những năm trước và còn rất nhiều hãng xe còn vé phục vụ hành khách vào những ngày cao điểm nghỉ lễ.

 

Ông Thượng Thanh Hải, Phó Giám đốc BXMĐ cho biết: “Mặc dù nghỉ dài ngày nhưng dịp lễ năm nay lượng khách không tăng mà trái lại còn giảm so với cùng kỳ năm 2013. Trong ngày 26, 27 lượng khách qua bến chỉ vào khoảng 30 ngàn lượt và dự kiến vào ngày 28 đến ngày 30/4 lượng khách sẽ tăng lên đến 41 ngàn lượt/ngày. Giảm khoảng 3% so với cùng kỳ năm ngoái”.

 

Về áp lực hành khách tăng cao trên tuyến đi có cự ly ngắn, nhiều nhà xe đánh giá do tình hình kinh tế còn khó khăn nên hành khách chỉ tập trung chủ yếu vào các tuyến đường có cự ly trung bình ngắn từ Tây Nguyên trở vào phí Nam, đặc biệt là các tuyến đi đến trumg tâm du lịch có chặng gần như: Vũng Tàu, Đà Lạt, Phan Thiết, Nha Trang...

 

Do vậy, đến hiện tại các hãng xe lớn như Mai Linh, Phương Trang đến nay đã gần như kín chổ vào các ngày cao điểm từ ngày 27 đến ngày 30/4 đi các tuyến Nha Trang, Phan Thiết...

 

Tuy nhiên, theo ông Thượng Thanh Hải, bến xe đang theo dõi thường xuyên tình hình lưu lượng khách từng tuyến, phương tiện vận tải trên tuyến để có kế hoạch điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế, tăng cường phục vụ các tuyến trọng điểm để giải toả khách một cách nhanh nhất.

 

Theo đó, bến chủ động phối hợp với các đơn vị vận tải để điều động bổ sung các xe thuộc các tuyến đường có lượng khách ít, phương tiện đang chạy hợp đồng, xe buýt tăng cường cho các tuyến đường thiếu xe do lượng khách tăng đột biến nhằm đảm bảo công tác giải tỏa và tránh ứ đọng khách tại bến.

Người dân thành phố tấp nập đổ về các bến xe để về quê nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

 

Về đảm bảo an ninh trật tự, BXMĐ cũng đã phối hợp với lực lượng địa phương, thanh tra giao thông để xử lý tình trạng “xe dù, bến cóc”, trật tự giao thông xung quanh bến và tinh hình an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ tại bến xe. “Chúng tôi đã có thông báo đến các đơn vị vận tải triển khai đến từng xe về việc không được ra, vào hai bãi đỗ xe số 391 và 397 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 26, quận Bình Thạnh để đón trả khách nhằm hạn chế xung đột giữa các dòng phương tiện và giảm tình trạng kẹt xe tại vị trí cổng 1 của bến xe. Nếu bến xe phát hiện sẽ tạm từ chối tiếp nhận phương tiện vào bến hoạt động và xe xử lý theo quy định” - ông Hải nói.

 

Còn tại BXMT, lượng khách đi các tỉnh miền Tây cũng sẽ giảm 5-8% so với cùng kỳ năm 2013. Hiện tại BXMT lượng khách đến bến chưa tăng cao, tuy nhiên, theo dự kiến vào các ngày cao điểm dịp lễ 30/4 và 1/5, lượng khách đi lại chỉ đạt từ 41.000 đến 43.000 khách/ngày và áp lực hành khách tăng cao đều rơi vào chặng ngắn gồm các tuyến đi từ TP. HCM đi các tỉnh Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Cần Thơ, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang và Cà Mau.

 

Để đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân thành phố trong những ngày cao điểm nghỉ lễ, Trung tâm Quản lý và điều hành vận tải hành khách công cộng TP.HCM cũng đã tăng cường trên 16 tuyến buýt có lộ trình đi các bến xe và khu vui chơi. Trong đó tập trung vào các tuyến bến xe An Sương - Suối Tiên - Đại học Quốc Gia; BXMĐ - Hóc Môn, Bến xe Chợ Lớn - Ngã 3 Tân Vạn với tần suất từ 200 đến hơn 300 chuyến so với ngày thường. Ngoài ra, theo đại diện quản lý của Trung tâm, ngoài lượng xe thường trực phục vụ, nếu xảy ra tình trạng lượng khách tăng đột biến, trung tâm sẽ điều động thêm xe để đảm bảo đáp ứng đủ nhu cầu của hành khách.

 

Ngoài ra, Sở Giao thông vận tải TP.HCM vừa đồng ý cho phép tạm sử dụng lề đường một số tuyến phố để trông giữ xe hai bánh để phục vụ các hoạt động kỷ niệm lễ 30/4 và 1/5. Theo đó các tuyến phố xung quanh khu vực công viên Lê Văn Tám; công viên 30/4 đoạn từ đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, đến đường Paster sẽ tổ chức trông giữ xe để phục vụ nhân dân chơi lễ.

 

Bài, ảnh: Anh Đức - Hoàng Tuyết

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN