Đảm bảo an toàn hồ đập sau bão ở Quảng Ngãi

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11 nên trong 2-3 ngày tới, dự báo trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi sẽ có mưa to, có nơi mưa rất to. Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, hiện các địa phương trong tỉnh đang dồn lực tập trung vào công tác đảm bảo an toàn hồ đập, sạt lở núi.

Thi công lát mái thân đập tại đập ngăn mặn xã Gio Mai. Ảnh: Hồ Cầu-TTXVN


Tại huyện Bình Sơn, mực nước tại các hồ chứa đang lên nhanh và có nguy cơ vượt tràn. Do vậy, huyện đã chỉ đạo các xã có hồ đập phải cắt cử người túc trực, theo dõi diễn biến mực nước của các hồ, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện để ứng phó khi hồ chứa nước xảy ra sự cố. Ngay như hồ chứa nước Hàm Rồng, xã Bình Thạnh, mực nước đã đạt hơn 30% dung tích thiết kế. Nếu trời tiếp tục mưa thì chính quyền xã Bình Thạnh sẽ thực hiện phương án điều tiết nước, xả lũ để đảm bảo an toàn cho khoảng 1.000 hộ dân vùng hạ du.

Mực nước của hồ chứa nước Vực Thành ở xã Trà Phú (Trà Bồng) hiện đã vượt tràn hơn 15 cm. Điều quan ngại là khi hồ chứa này xảy ra sự cố, việc tiếp cận và đưa phương tiện tiếp cận cứu hộ, cứu nạn gặp rất nhiều khó khăn. Nguyên nhân, tuyến đường vào hồ chứa nước đã bị ngăn cách bởi đập Quang- nơi nước đang chảy xiết. Thế nên phương án ứng phó của chính quyền xã Trà Phú cũng chỉ là cắt cử người chốt chặn và theo dõi. Nếu nước vượt tràn quá 1 mét thì sẽ tiến hành xả cống.

Còn tại hồ chứa nước Đá Bàn (xã Đức Tân, huyện Mộ Đức), mực nước hiện đã đạt 80% dung tích. Nhưng do tình trạng xuống cấp, nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng, lại gần các khu dân cư, nên từ ngày 15/10, UBND xã Đức Tân đã cho xả nước ở các lù; đồng thời dùng máy san ủi đất phần đập phụ để sẵn sàng xả tràn, phòng tránh tình trạng vỡ đập khi mực nước trong hồ dâng cao.

Cùng với hồ chứa nước Hàm Rồng và Vực Thành thì hiện tại, toàn tỉnh có 32 hồ chứa nước đang bị hư hỏng nặng, dễ mất an toàn, nhất là khi mưa lớn còn tiếp tục kéo dài trong 2-3 ngày tới.

Sau khi kiểm tra các hồ đập xuống cấp trên địa bàn tỉnh, ông Phạm Trường Thọ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương khẩn trương triển khai thực hiện các biện pháp bảo vệ an toàn hồ chứa nước, hồ thủy điện theo phương châm “4 tại chỗ”. Theo đó, ngoài việc huy động lực lượng, tập kết phương tiện và trang thiết bị sẵn sàng ứng phó thì chính quyền cơ sở khẩn trương di dời dân vùng hạ du đến nơi an toàn khi hồ chứa nước xảy ra sự cố.



Đinh Thị Hương
Giải pháp mới chế tạo thiết bị van cung phục vụ xây dựng nhà máy thủy điện, hồ đập thủy lợi

Giải pháp "Thiết kế cải tiến đồ gá và quy trình công nghệ chế tạo van cung" của kỹ sư Trần Văn Quảng ở Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng số 2 Hà Bắc - COMA2 (thuộc Tổng công ty Cơ khí xây dựng), đã đạt giải Nhất tại Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bắc Giang lần thứ 3 năm 2009.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN