Đảm bảo an toàn cho các hộ dân trong vùng ảnh hưởng của lòng hồ thủy điện Bản Vẽ

Ban quản lý dự án thủy điện 2 (Tập đoàn Điện lực Việt Nam) đang phối hợp với huyện Tương Dương và tỉnh Nghệ An tính toán, thống nhất phương án đảm bảo an toàn cho các hộ dân thuộc bản Xốp Cháo, xã Lượng Minh, huyện Tương Dương nằm trong vùng ảnh hưởng của lòng hồ thủy điện Bản Vẽ. Phương án trước mắt được đưa ra là trong tháng 8/2011 cho các hộ dân có nguy cơ bị ngập di vén lên cao để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản.

Người dân mưu sinh trên vùng lòng hồ thủy điện Bản Vẽ ở xã Hữu Khuông, huyện Tương Dương.


Từ sau cơn bão số 2 đến nay, tại bản Xốp Cháo đã xảy ra tình trạng ngập lụt do nước lòng hồ thủy điện Bản Vẽ dâng lên. Hiện tại đã có một trường tiểu học và khu ký túc xá trong bản bị ngập. Trong những ngày tới, khi mực nước lòng hồ thủy điện Bản Vẽ tiếp tục dâng cao sẽ có nhiều nhà dân bị ngập. Theo tính toán của Ban quản lý dự án thủy điện 2, nếu mực nước dâng cao 4 - 5 m sẽ có khoảng 30 hộ dân của bản bị ảnh hưởng, phải di dời.

Tin, ảnh: Nguyễn Văn Nhật

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN