Đắk Nông: Mưa đá, lốc xoáy gây thiệt hại hơn 2 tỉ đồng

Chiều 17/5, ông K’Sem, Phó Chủ tịch UBND xã Đắk Ha, huyện Đắk Glong (Đắk Nông) cho biết trận mưa đá kèm theo lốc xoáy cực mạnh đi qua địa bàn xã chiều 16/5 đã làm tốc mái, đổ sập nhiều nhà cửa… gây thiệt hại nặng cho nhân dân.

Theo thống kê ban đầu, xã có 19 hộ dân bị thiệt hại nặng và 1 xưởng chế biến cà phê bị sụp đổ hoàn toàn. Hàng trăm héc-ta cà phê, tiêu và hoa màu bị tàn phá nặng nề. Ước tổng thiệt hại hơn 2 tỷ đồng. Hiện tại, lãnh đạo UBND xã Đắk Ha đang chỉ đạo các đoàn thể phối hợp cùng nhân dân dựng lại nhà cửa, khắc phục hậu quả… Công an xã, Ban Lao động Thương binh và Xã hội thống kê thiệt hại cụ thể để trình lãnh đạo các cấp xem xét hỗ trợ.

Theo ông K’Sem, trong nhiều năm trở lại đây, thời tiết diễn biến khá thất thường, hiện tượng mưa lớn kèm theo gió lốc đã xảy ra tại khu vực này khá nhiều nhưng đây là trận lốc xoáy lớn nhất và gây thiệt hại lớn nhất.



Nguyễn Ngọc Minh (TTXVN)
Mưa đá, lốc xoáy dồn dập tại Lâm Đồng
Mưa đá, lốc xoáy dồn dập tại Lâm Đồng

Mưa đá và lốc xoáy tiếp tục xảy ra tại nhiều địa phương của tỉnh Lâm Đồng làm hư hỏng hàng trăm ngôi nhà và thiệt hại nhiều diện tích hoa màu của người dân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN