Đã xác định danh tính 10 ngư dân mất tích trên biển

Chiều 29/11, thông tin từ UBND huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) cho biết, danh tính 10 ngư dân tàu NA90249 bị mất tích do tàu bị đắm ngoài biển tối 27/11 đã được xác định, gồm:

1, Nguyễn Văn Trí (thuyền trưởng), sinh 1982, thôn Tân An, xã An Hòa, huyện Quỳnh Lưu.

2, Nguyễn Văn Huỳnh, sinh 1990, thôn Tân An, xã An Hòa (Quỳnh Lưu).

3, Nguyễn Văn Hải, sinh 1997, thôn Tân An, xã An Hòa (Quỳnh Lưu).

4, Nguyễn Văn Khiêm, sinh 1998, thôn Tân An, xã An Hòa (Quỳnh Lưu).

5, Hồ Vinh Lai, sinh 1979, thôn Hồng Phong, xã An Hòa (Quỳnh Lưu).

6, Hồ Vĩnh Thế, sinh 1985, thôn Hồng Phong, xã An Hòa (Quỳnh Lưu).

7, Phạm Thanh Ngoan, sinh 1963, xã Quỳnh Nghĩa (Quỳnh Lưu).

8, Anh Hà, sinh 1997, xóm Thành Công, xã Quỳnh long (Quỳnh Lưu).

9, Anh Lâm, sinh 1986, phường Hòa Hiếu, thị xã Thái Hòa (Quỳnh Lưu).

10, Anh Hùng, sinh 1984, xã Quỳnh Hưng, huyện Quỳnh Lưu (Quỳnh Lưu).

Thông tin từ UBND huyện Quỳnh Lưu cho biết, UBND huyện nhận được thông tin về vụ việc vào lúc 16 giờ ngày 28/11 tàu cá mang biển kiểm soát NA90249, công suất 400 CV, thuyền trưởng là Nguyễn Văn Trí (sinh 1982, thường trú tại thôn Tân An, xã An Hoà, huyện Quỳnh Lưu) bị nạn. Vào lúc 23 giờ ngày 27/11/2013 tàu NA90249 phát tín hiệu cấp cứu, vị trí phát tín hiệu tại toạ độ 18 độ 45 phút vĩ độ Bắc – 107 độ, 07 phút kinh độ Đông.

Đã xác định danh tính 10 ngư dân bị mất tích trên biển. Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN


Báo cáo nhanh ngày 29/11 của Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Nghệ An cho biết : Lúc 6 giờ 30 phút ngày 29/11, biên đội Hải đội (Bộ đội biên phòng Nghệ An) gồm 2 tàu BP06-11-01 và BP06-13-01 với 20 cán bộ chiến sỹ xuất kích thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn, do Thượng tá Nguyễn Xuân Phương, Hải đội trưởng làm biên đội trưởng. Lúc 8 giờ 15 phút ngày 29/11, đồn Biên phòng Quỳnh Thuận (Bộ đội biên phòng Nghệ An) dùng thông tin liên lạc tìm kiếm cứu nạn phối hợp với 2 tàu của ngư dân là tàu NA93689TS do ông Trần Văn Mơ làm thuyền trưởng và tàu NA90183TS do ông Nguyễn Văn Kính làm thuyền trưởng đã tiếp cận được tàu bị nạn, nhưng trên tàu không thấy các ngư dân bị nạn.

Phương án triển khai tiếp theo đang được thực hiện, đó là chỉ đạo biên đội 2 tàu BP06-11-01 và BP06-13-01 của Hải đội 2 Biên phòng hành trình triển khai đội hình tìm kiếm cứu nạn các ngư dân; phối hợp với 2 tàu cá của ngư dân và các tàu cá khác tiếp tục tìm kiếm tại khu vực bị nạn.



Nguyễn Văn Nhật











Chưa tìm thấy 10 ngư dân mất tích ở Nghệ An

Tàu gặp nạn mang số hiệu NA 90249, do anh Nguyễn Văn Trí (trú tại xã An Hòa, huyện Quỳnh Lưu) làm thuyền trưởng, trên tàu có 10 ngư dân Nghệ An.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN