Đà Nẵng sẵn sàng ứng phó mưa lũ

Do ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc kết hợp với nhiễu gió đông trên cao, từ ngày 14 đến 16/12, tại thành phố Đà Nẵng có mưa lớn trên diện rộng, nhiều địa phương có lượng mưa lớn như Hòa Bắc 193 mm, Sơn Trà 158 mm, Cẩm Lệ 113mm.

Các hồ chứa trên địa bàn đã đạt đỉnh qua tràn xả lũ như: Hồ chứa Hòa Trung 44,60 m/41,10 m, Hồ chứa Đồng Nghệ 34,05 m/33,3 m, các hồ chứa nhỏ còn lại mực nước trong hồ đều qua tràn xả lũ.

Tại huyện Hòa Vang, mưa lớn đã làm ngập 1.356 nhà thuộc 6 xã. Từ 17 giờ ngày 15/12, mực nước tăng lên liên tục đã gây ngập từ 0,5 -1m tại các xã Hòa Tiến, Hòa Châu, Hòa Phong, Hòa Khương và Hòa Nhơn. Huyện đã thiệt hại hơn 100 ha lúa, gần 170 ha rau màu, hầu hết các ao nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại. Các quận trên địa bàn thành phố Đà Nẵng bị ngập cục bộ.

Để chủ động phòng chống mưa lũ, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố Đà Nẵng yêu cầu các ngành, địa phương tổ chức trực ban 24/24 giờ; theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình mưa lũ để chủ động xử lý các tình huống có thể xảy ra.

Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khai thác thủy lợi Đà Nẵng, các địa phương quản lý các hồ chứa nước triển khai lực lượng trực chiến trên các hồ và chuẩn bị vật tư, phương tiện đễ sẵn sàng ứng phó với các tình huống mất an toàn.



Đinh Văn Nhiều (TTXVN)
Mưa lũ tại Bình Định làm 6 người chết và mất tích
Mưa lũ tại Bình Định làm 6 người chết và mất tích

Do mưa lũ kéo dài, đến ngày 16/12 tại tỉnh Bình Định đã có 4 người chết và 2 người mất tích. Nước lũ lên nhanh, đã và đang gây ngập lụt tại nhiều địa phương như huyện Hoài Ân, Hoài Nhơn, Tuy Phước, Phù Cát, thị xã An Nhơn và một số phường của thành phố Quy Nhơn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN