Đã dập tắt đám cháy tại KCN Vĩnh Tuy, Hà Nội

Sở Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy thành phố Hà Nội cho biết, vào lúc 15 giờ 15 phút, ngày 15/4 đã xảy ra vụ cháy lớn tại kho hàng thuộc Khu công nghiệp Vĩnh Tuy, đường Lĩnh Nam, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội). Nhà kho rộng khoảng 10.000 m2 này là nơi nhiều doanh nghiệp thuê chứa hàng, trong đó có Công ty sản xuất băng giấy vệ sinh Diana.

Lửa vẫn đang hoành hành dữ dội tại kho chính của Công ty. Ảnh: Lê Phú


Phóng viên Tin Tức có mặt tại hiện trường cho biết, lực lượng chức năng đã phải phá tường mở lối vào, tạo điều kiện cho xe chữa cháy tiếp cận, dập lửa.

Một khó khăn là nguồn nước tại khu công nghiệp thiếu, các xe chữa cháy phải hút nước từ họng nước trên đường Tam Trinh, nên đến 16h45 lửa vẫn đang hoành hành rất dữ dội, nhất là trong điều kiện gió lớn.
 
Đến khoảng 20h cùng ngày, đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn. Nguyên nhân cụ thể của vụ cháy vẫn đang được tiếp tục điều tra.

Xem video lực lượng cứu hỏa nỗ lực dập lửa:


Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.


Theo đại tá Tô Xuân Thiều, Phó Giám đốc Sở Phòng cháy chữa cháy Hà Nội, Sở đang huy động 10 xe cứu hỏa cùng hàng trăm chiến sĩ và lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy của các quận: Hoàng Mai, Hai Bà Trưng, Long Biên… cùng tham gia chữa cháy.

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng còn điều động thêm 2 xe của quân đội để trợ giúp cùng tham gia dập tắt đám cháy.

Công tác chữa cháy được các lực lượng khẩn trương khoanh vùng dập lửa. Theo quan sát, đám cháy rất lớn, lửa bốc cao, đứng cách xa khoảng 4 km, ở phía cầu Vĩnh Tuy cũng có thể nhìn thấy ngọn khói cao bốc lên.


Khẩn trương đưa hàng hóa đến nơi an toàn, đề phòng lửa lan rộng.



Đến 17h15, lực lượng chức năng đã cách ly được các khu vực xung quanh, không để cháy lan, trong khi vẫn tiếp tục tiếp cận hiện trường từ nhiều phía để dập lửa hiệu quả hơn.

Theo một số người dân sinh sống quanh khu vực này, Khu công nghiệp Vĩnh Tuy có khoảng hơn chục công ty đặt kho hàng tại đây, trong đó có kho hàng của Công ty sản xuất băng giấy vệ sinh Diana.

Trong thông cáo phát đi chiều cùng ngày, Diana cho biết, đám cháy bắt đầu bùng lên từ kho chứa sơn, sau đó lan ra một kho khác và lan sang khu vực chứa hàng của công ty Diana.

"Đây là sự cố hỏa hoạn bất ngờ, dẫn đến thiệt hại cho công ty Diana. Tuy nhiên, đây chỉ là kho nhỏ chứa hàng trung chuyển nên không ảnh hưởng nhiều đến việc cung ứng hàng hóa. Chúng tôi bảo đảm việc cung ứng đầy đủ sản phẩm cho thị trường trong thời gian tới", đại diện của Diana nói và cho biết thiệt hại ước tính 10 tỷ đồng.

Đây là lần thứ hai hỏa hoạn xảy ra tại công ty Diana trong thời gian gần đây. Tháng 10 năm ngoái, xưởng sản xuất bỉm, giấy vệ sinh rộng hàng nghìn m2 của Diana ở Tiên Du (Bắc Ninh) cũng đã bị cháy rụi, gây thiệt hại lớn.


Văn Cảnh - Lê Phú
Cháy lớn ở TP Hồ Chí Minh
Cháy lớn ở TP Hồ Chí Minh

Một đám cháy cực lớn tại khu xử lý rác tại phường Bình Hưng Hoà, quận Bình Tân, TP.HCM đã phát ra nhiều tiếng nổ lớn, cột khói đen cuồn cuộn lửa bốc cao cả trăm mét.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN