Cứu trợ người dân vùng hạn ở Cà Mau

Để giúp người dân vùng hạn ở tỉnh Cà Mau khắc phục hậu quả và sớm vượt qua những khó khăn do ảnh hưởng của thiên tai, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã kêu gọi, vận động nhiều tổ chức từ thiện tài trợ tiền và vật chất để thực hiện chương trình cứu trợ mang ý nghĩa thiết thực, thể hiện tính nhân đạo, nhân văn sâu sắc.

Với nguồn tài trợ gần 4,5 tỷ đồng, do Hội Chữ thập đỏ Thụy Sĩ tài trợ, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cà Mau đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền các địa phương và huy động đông đảo cán bộ, tình nguyện viên của Hội Chữ thập đỏ tham gia thực hiện dự án "Cứu trợ hạn hán do ảnh hưởng của El Nino" tại 6 xã bị ảnh hưởng nặng do thiên tai gồm: Khánh Bình Tây, Khánh Bình Tây Bắc và Khánh Hưng thuộc huyện Trần Văn Thời; xã Khánh Hội, Khánh Tiến và Nguyễn Phích thuộc huyện U Minh. Có hơn 2.700 hộ dân được hưởng lợi từ dự án cứu trợ của Thụy sĩ.

Người dân tại xã Khánh Bình Tây Bắc, huyện Trần Văn Thời nhận tiền cứu trợ thiên tai.

Có mặt tại trụ sở UBND xã Khánh Bình Tây Bắc, huyện Trần Văn Thời để nhận tiền cứu trợ thiên tai, ông Thạch Keo, dân tộc Khmer, ấp 4, xã Khánh Bình Tây Bắc, huyện Trần Văn Thời bộc bạch: "Vụ lúa vừa rồi gia đình trồng gần 2 ha nhưng không được thu hoạch do ảnh hưởng hạn hán và xâm nhập mặn. Gia đình trắng tay và lâm vào cảnh túng thiếu phải đi làm thuê kiếm sống. Hôm nay, nhận được số tiền hỗ trợ là 1.500.000 đồng, tôi mừng lắm, vì gia đình tôi có tiền mua gạo tạm thời khắc phục thiếu đói trong khoảng một tháng".

Ông Trần Thanh Đoàn, Chủ tịch UBND xã Khánh Bình Tây Bắc, huyện Trần Văn Thời cho biết: Xã có 2.570 ha lúa thiệt hại do ảnh hưởng của hạn hán và xâm nhập mặn, có 1.397 hộ dân ở 13 ấp bị mất mùa. Ông Trần Thanh Đoàn cho biết thêm, hạn hán khốc liệt không thể sản xuất được khiến 750 hộ dân trong xã bỏ ruộng, bỏ vườn đi làm thuê kiếm sống ở tận TP Hồ Chí Minh, Bình Dương…

Trong thời gian qua, xã đã tiếp nhận được nhiều nguồn tài trợ của các tổ chức, doanh nghiệp gồm tiền, quà, gạo, phân bón, bồn nước, bình lọc nước..., trị giá hơn 2,5 tỷ đồng. Riêng trong ngày 14/6, Hội Chữ thập đỏ Thụy Sĩ tài trợ 890 triệu đồng, cứu trợ cho 624 hộ dân trong xã bị mất mùa và đối tượng thuộc hộ nghèo không đất có nguy cơ thiếu đói. Mỗi hộ dân được cấp tiền mặt từ 500.000 đồng đến 1,5 triệu đồng dùng để mua gạo và nước uống khắc phục thiếu đói từ một đến hai tháng. Đây là việc làm thiết thực, không chỉ động viên, chia sẻ những khó khăn của người dân vùng hạn, mà còn góp phần cùng địa phương nhanh chóng khắc phục hậu quả của thiên tai, sớm ổn định cuộc sống, sản xuất của người dân trên địa bàn một xã ven biển, bị ảnh hưởng nặng nề của hạn hán.

Những đồng tiền cứu trợ giúp người dân tại xã Khánh Bình Tây Bắc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau tạm thời khắc phục khó khăn do thiên tai đem đến.

Theo ông Phạm Thanh Bình, Phó Chủ tịch xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời, xã có 578 hộ dân được Hội Chữ thập đỏ Thụy Sĩ tài trợ kinh phí gần 580 triệu đồng. Hạn hán gây ảnh hưởng nghiêm trọng đối với đời sống, sản xuất của người dân ở xã Khánh Bình Tây. Do vậy, bên cạnh sự tài trợ của tổ chức nước ngoài thì sắp tới rất cần sự quan tâm hỗ trợ của nhiều tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp; đặc biệt hỗ trợ phát triển sản xuất cho người dân, đầu tư hệ về thủy lợi, trạm cung cấp nước sạch và khắc phục sửa chữa nhiều tuyến đường giao thông nông thôn bị xuống cấp hoặc sụp lún nghiêm trọng.

Đợt hạn hán vừa qua khiến Cà Mau bị thiệt hại gần 50.000 ha diện tích lúa, hơn 15.000 ha rau màu, cây ăn trái và nhiều diện tích nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh. Hậu quả của thiên tai khiến đời sống của hàng ngàn hộ dân rơi vào hoàn cảnh hết sức khó khăn như có nguy cơ thiếu đói, hơn 8.000 hộ dân cần được hỗ trợ nước sinh hoạt khẩn cấp. Trước đó, UBND tỉnh cũng đã cấp hơn 86 tỷ đồng để thực hiện chính sách hỗ trợ cho hàng ngàn hộ dân trên địa bàn tỉnh có diện tích trồng lúa bị thiệt hại.

Trước thực tế khó khăn của người dân vùng bị ảnh hưởng thiên tai, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã thể hiện sự năng động trong công tác vận động các nguồn lực, nên nhiều tổ chức, đơn vị đóng tiền và vật chất để thực hiện chương trình cứu trợ, nhằm góp phần chia sẻ bớt một phần gánh nặng cũng như khó khăn của người dân vùng hạn. Cụ thể Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã tài trợ 4.376 bình nước lọc, 4.376 chiếc can nhựa, 1.000 hộp Aquatabs với trị giá gần 380 triệu đồng giúp cho ngàn hàng hộ dân tại hai xã Khánh Thuận và Khánh Lâm thuộc huyện U Minh nhanh chóng khắc phục tình trạng thiếu nước cục bộ trong mùa khô hạn. Đặc biệt, Hội Chữ thập đỏ Thụy Sĩ đã tài trợ dự án "Cứu trợ hạn hán do ảnh hưởng của El Nino" với kinh phí gần 4,5 tỷ đồng, hỗ trợ các nhu cầu cấp bách cho các hộ nghèo và cận nghèo tỉnh Cà Mau.

Hội Chữ thập đỏ Thụy sĩ còn tài trợ 15 tỷ đồng thực hiện dự án Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng tại tỉnh Cà Mau, giai đoạn 2015 - 2017. Dự án này đang được Hội Chữ thập đỏ tỉnh triển khai tại các huyện Trần Văn Thời, U Minh và Ngọc Hiển. Riêng dự án nước sạch tại 3 xã Khánh Bình Tây, Khánh Bình Tây Bắc (huyện Trần Văn Thời) và xã Khánh Thuận (huyện U Minh) sẽ được triển khai vào đầu tháng 7/2016 đến năm 2018, với nguồn phí tài trợ khoảng 11 tỷ đồng.
Bài và ảnh: Kim Há
Cứu trợ khẩn cấp người dân Quảng Ninh bị mưa lũ
Cứu trợ khẩn cấp người dân Quảng Ninh bị mưa lũ

Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã cứu trợ khẩn cấp bước đầu số tiền và hàng trị giá 160 triệu đồng cho người dân Quảng Ninh bị ảnh hưởng bởi mưa lũ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN