Cứu trợ khẩn cấp 5 tỉnh bị thiên tai

Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam vừa quyết định cứu trợ khẩn cấp tiền và hàng trị giá 1,12 tỷ đồng cho 5 tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nề do đợt mưa lũ vừa qua: Bình Định, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Kon Tum và Gia Lai.

Chiến sĩ thuộc lực lượng quân sự tỉnh Bình Định, cứu hộ hai cháu nhỏ trong vùng lũ tại thôn Huỳnh Kim, xã Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn. Ảnh: Ly Kha – TTXVN


Số tiền hỗ trợ các tỉnh sẽ được dùng để mua lương thực, thực phẩm và các nhu yếu phẩm cấp cho các gia đình nghèo bị ảnh hưởng nặng nề do thiên tai.

Đặc biệt, tại các tỉnh, cùng với việc hỗ trợ các thùng hàng gia đình, viên khử khuẩn làm sạch môi trường Aquatab, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cũng hỗ trợ gia đình có người thiệt mạng là 3 triệu đồng/người.

Tại nơi xảy ra mưa, lũ, các cấp Hội đã huy động đội thanh niên Chữ thập đỏ, tình nguyện viên Chữ thập đỏ giúp dân di dời an toàn; tham gia hoạt động cứu hộ, cứu nạn; bảo vệ tài sản và giúp sửa chữa nhà cửa cho người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Định huy động và xuất 6.000 thùng mì tôm, 3.000 phần thức ăn nhanh, 2.000 lít nước uống để cứu trợ cho dân bị thiên tai. Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai hỗ trợ gia đình có người chết 2 triệu đồng/người, thăm hỏi động viên 20 hộ nghèo bị thiệt hại nặng nhất. Hội Chữ thập đỏ tỉnh Phú Yên hỗ trợ mỗi gia đình có người chết 1 triệu đồng/người.

Trước đó, nhằm chia sẻ với nhân dân bị ảnh hưởng do siêu bão Haiyan gây ra, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam ủng hộ Philippines 50,000 USD; đồng thời trực tiếp mở tài khoản tiếp nhận ủng hộ giúp nhân dân Philippines khắc phục hậu quả của siêu bão này.


Mỹ Bình
Tặng quà cho đồng bào vùng bão lụt

Hưởng ứng lời kêu gọi của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Bộ Y tế, với tinh thần “tương thân, tương ái”, Công ty TNHH International SOS Việt Nam đã tặng các loại thuốc thiết yếu cho 3 trạm y tế xã và 260 phần quà cho các gia đình chính sách...

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN