Cứu sống sản phụ chết lâm sàng

Bác sĩ Nguyễn Hồng Quang, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, cho biết: Đội ngũ y, bác sĩ của bệnh viện vừa cấp cứu khẩn cấp và cứu sống sản phụ chết lâm sàng.

Chị Lê Thị Hòa đang được các bác sĩ chăm sóc tại Bệnh viện đa khoa Khánh Hòa. Ảnh: thanhnien.com.vn


Sản phụ Lê Thị Hòa 37 tuổi, trú ở phường Cam Lợi, thành phố Cam Ranh nhập viện ngày 7/2. Đến trưa 11/2, sản phụ Lê Thị Hòa chuyển dạ, ối vỡ tự nhiên; sau đó đột ngột tím tái toàn thân, ngừng thở, mạch quay không bắt được, tim thai khó nghe, dịch hồng từ họng và miệng trào ra nhiều. Chẩn đoán sản phụ Lê Thị Hòa bị tắc mạch ối, chết lâm sàng. Các bác sĩ tiến hành hồi sức cấp cứu tích cực, giúp sản phụ Lê Thị Hòa đỡ tím, thở đều, mạch quay bắt được, tim nghe đều, rõ, ngôi thai cao.

Chiều cùng ngày, sản phụ Lê Thị Hòa được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa. Bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Ranh đã cử 5 y, bác sĩ đi theo để hồi sức cho sản phụ Lê Thị Hòa trên đường di chuyển. Ngay sau khi tiếp nhận sản phụ Lê Thị Hòa, các bác sĩ ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa đã tiến hành mổ cứu sống được cả mẹ và con.

Sáng 12/2, sản phụ Lê Thị Hòa được phẫu thuật lần hai để cầm máu. Hiện sản phụ Lê Thị Hòa đã tỉnh táo và ổn định.


Nguyên Lý
Cứu sống bệnh nhân hai lần 'thập tử nhất sinh'

Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái đã cứu sống bà Nhữ Thị Nhài (69 tuổi, trú tại tổ 23 phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái) sau hai lần cực kỳ nguy kịch do nhồi máu cơ tim

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN