Cứu sống 4 ngư dân gặp nạn trên vùng biển Hà Tĩnh

Đồng chí Nguyễn Thành Chung - Trưởng Công an xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cho biết: Sáng 28/4, bốn ngư dân xã Cẩm Hà (Cẩm Xuyên) bị nạn ở vùng biển xã Kỳ Xuân đã được chính quyền và nhân dân xã Kỳ Xuân cứu sống.

Chiếc tàu mang biển hiệu HT10185 của anh Trương Văn Linh (sinh năm 1987), trên thuyền có thêm 3 ngư dân là Trương Văn Lựu (sinh năm 1990), Lê Văn Tuấn (sinh năm 1986) và Phùng Ngọc Hà (sinh năm 1989) đều quê ở xã Cẩm Hà đang trên đường đi đánh bắt cua, ghẹ, khi đến vùng biển xã Kỳ Xuân thì bị chết máy lại gặp giông, sóng to gió lớn đánh chìm thuyền.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, chính quyền địa phương đã cử lực lượng công an cùng người dân thôn Xuân Thắng, Lê Lợi (Kỳ Xuân) đưa phương tiện ra ứng cứu, kịp thời đưa 4 thuyền viên vào bờ an toàn. Các ngư dân gặp nạn hiện sức khỏe cơ bản ổn định, riêng anh Phùng Ngọc Hà bị thương nhẹ. Chiếc tàu và các ngư cụ bị chìm, ước tính thiệt hại khoảng trên 250 triệu đồng.

Anh Trương Văn Linh cho biết: Tàu gồm 4 anh em cùng xã xuất phát lúc 3 giờ ngày 28/4, sau khoảng 30 phút thì gặp giông tố, bị sóng to đánh chìm thuyền. Chúng tôi rơi xuống biển và bị sóng đánh dạt vào cách bờ khoảng vài trăm mét thì được chính quyền và nhân dân xã Kỳ Xuân đưa phương tiện ra cứu vớt.

Sau khi đưa được các thuyền viên vào bờ an toàn, chính quyền xã Kỳ Xuân đã cử cán bộ y tế đến chăm sóc, trích kinh phí hỗ trợ đồng thời liên hệ về với các gia đình có thuyền viên bị nạn.


Công Tường

Lật xuồng máy, 3 người chết, 1 người mất tích

Các lực lượng chức năng của tỉnh Tây Ninh đã vớt được thi thể của 3 nạn nhân nam trong vụ lật xuồng máy xảy ra tại bến Tầm Long, sông Vàm Cỏ Đông, xã Trí Bình, huyện Châu Thành. Nạn nhân nữ vẫn đang được các cơ quan chức năng tích cực tìm kiếm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN