Cứu hộ động vật hoang dã

Chi cục Kiểm lâm tỉnh Kiên Giang cho biết: Trong hơn 3 tháng đầu năm nay, Trung tâm cứu hộ gấu tại Hòn Me, huyện Hòn Đất (Kiên Giang) đã cứu hộ, nuôi dưỡng 29 cá thể động vật hoang dã bị săn bắt, vận chuyển mua bán trái phép. Số lượng cá thể này được cứu hộ, nuôi dưỡng gồm: 9 con gấu ngựa, 3 con gấu chó, 1 con khỉ đuôi lợn, 10 con vượn má vàng, 5 cu li nhỏ thả nuôi bán hoang dã, 1 con đại bàng biển và tất cả chúng bắt đầu quen với môi trường, điều kiện sống và hồi phục phát triển.

Việc hồi phục phát triển của các cá thể nói trên tiến triển rất tốt, thuận lợi cho công tác cứu hộ động vật hoang dã trước mắt cũng như về lâu dài. Hiện nay, Trung tâm cứu hộ gấu Hòn Me xây dựng xong một chuồng vượn có sức chứa 10 cá thể cùng bầy đàn; khu bán hoang dã cho cu li nhỏ; tường bao quanh khép kín diện tích 3 ha của khu vực; trang bị đèn tuần tra chuyên nghiệp cho bảo vệ khu cứu hộ. Toàn bộ cây rừng trong Trung tâm, kể cả cây ăn trái được bảo vệ nghiêm ngặt, không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật hoặc hóa chất để xử lý, nhằm tạo môi trường tự nhiên toàn khu vực, phù hợp với điều kiện sống tốt cho các loài động vật hoang dã được cứu hộ thích nghi, hồi phục nhanh và phát triển bầy đàn.

Trung tâm cứu hộ gấu Hòn Me tiếp tục triển khai thực hiện các dự án, hạng mục công trình như: xây dựng chuồng khỉ; khu cứu hộ loài rái cá và rùa nước ngọt cho khu vực đồng bằng sông Cửu Long; đào tạo nhân viên chăm sóc thú có nhiều kinh nghiệm cứu hộ nhiều loài động vật hoang dã khác nhau. Chi cục Kiểm lâm tỉnh Kiên Giang tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát việc vận chuyển, buôn bán động vật hoang dã trái phép; bắt và xử lý tịch thu, cứu hộ, nuôi dưỡng các cá thể động vật hoang dã để thả về môi trường tự nhiên.

Dự án “Trung tâm cứu hộ gấu Hòn Me” thực hiện theo thỏa thuận ký kết giữa Tổ chức Wildlife At Risk (WAR) và Liên hiệp Các Tổ chức Hữu nghị tỉnh Kiên Giang, với tổng vốn đầu tư gần 500.000 USD trên quy mô diện tích 20 ha. Đây là dự án xây dựng và triển khai hoạt động trung tâm cứu hộ gấu đầu tiên của khu vực phía Nam thực hiện từ tháng 2/2008 đến tháng 12/2010 và hướng đến việc bảo tồn gấu tại Việt Nam theo tiêu chuẩn quốc tế. Dự án hỗ trợ trang thiết bị và nâng cao năng lực cho Ngành Kiểm lâm trong việc bảo tồn động vật hoang dã; nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo tồn động vật hoang dã trước nguy cơ cạn kiệt trên cơ sở thực hiện các hoạt động tuyên truyền, giáo dục cho cư dân địa phương và du khách, góp phần phát triển du lịch sinh thái Kiên Giang.

TTXVN/ Tin Tức
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN