Cứu hộ cá voi nặng trên 10 tấn mắc cạn

Đến chiều ngày 11/10, công tác cứu hộ cá voi (còn gọi là cá “ông”) mắc cạn vẫn đang được các cơ quan chức năng tại thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng tiến hành khẩn trương, tuy nhiên do nắng nóng và mực thủy triều xuống thấp nên công tác cứu hộ vẫn chưa đạt kết quả tích cực.

Theo ngư dân cho biết, cá voi mắc cạn có chiều dài khoảng 12m, chiều ngang 2m, ước nặng khoảng trên 10 tấn.

Khoảng 7 giờ ngày 11/10, trong lúc đi ra biển đánh cá thuộc khóm Sân Chim, phường 2, thị xã Vĩnh Châu (tỉnh Sóc Trăng), một số ngư dân phát hiện một con cá voi đang mắc cạn nên đã báo ngay cho các ngành chức năng.

Ông Mạch Văn Đông - Phó trưởng Công an phường 2 thị xã Vĩnh Châu cho biết, ngay sau khi nhận được tin báo của ngư dân, đơn vị đã cử ngay lực lượng công an phường, phối hợp với bộ đội biên phòng huyện giữ gìn trật tự. Sau đó, địa phương đã báo cáo lên cấp trên để có hướng giúp đỡ cá “ông” sớm quay trở về với biển. Bước đầu, ngư dân và lực lượng chức năng đã dùng tấm bạc giăng lên che nắng để tránh tình trạng suy kiệt cho cá.


Chanh Đa
Thêm một con cá voi dạt vào bờ biển Quảng Bình
Thêm một con cá voi dạt vào bờ biển Quảng Bình

Ngày 23/5, ngư dân xã Quang Phú, TP Đồng Hới (Quảng Bình) phát hiện một con cá voi dài 3m, nặng khoàng 500kg, dạt vào bờ biển và đã bị chết.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN