Cựu chiến binh tỉnh Kon Tum phát huy phẩm chất 'Bộ đội Cụ Hồ'

Trong hai ngày 9 và 10/10, Hội Cựu chiến binh tỉnh Kon Tum tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Chú thích ảnh
UBND tỉnh Kon Tum tặng Bằng khen cho các cá nhân, tập thể làm tốt công tác Hội trong nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Đại hội đã bầu 20 thành viên Ban Chấp hành. Ông Võ Thanh Chín, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh khóa VI tái cử chức Chủ tịch Hội khóa VII. Đại hội cũng đề ra nhiệm vụ trong giai đoạn mới, tiếp tục phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”.

Nghị quyết Đại hội Hội Cựu chiến binh tỉnh Kon Tum lần thứ VII nêu rõ, Hội sẽ tiếp tục vận động cựu chiến binh đoàn kết, phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; động viên cán bộ, hội viên nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, giúp nhau làm kinh tế, cải thiện đời sống, phấn đấu giảm nghèo; tích cực tham gia hoạt động đối ngoại nhân dân, góp phần thực hiện đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước. Hội phối hợp với Tỉnh Đoàn, cơ quan quân sự địa phương và các đoàn thể chính trị - xã hội tích cực tham gia công tác giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Kon Tum A Pớt khẳng định, những năm qua, Hội Cựu chiến binh tỉnh đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thực hiện tốt vai trò tập hợp, đoàn kết, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, cựu chiến binh, cựu quân nhân. Các cấp Hội đã tích cực tuyên truyền, vận động hội viên và nhân dân chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia giải quyết những vấn đề bức xúc, phức tạp, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Kon Tum đề nghị, Hội Cựu chiến binh tỉnh tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị, cảnh giác cách mạng, cán bộ, hội viên giữ vững và phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”; quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, thực sự là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của hội viên, cựu chiến binh, cựu quân nhân. Hội tiếp tục động viên, giúp đỡ cán bộ, hội viên tích cực học tập, nâng cao trình độ kiến thức mọi mặt; sáng tạo trong lao động, sản xuất, mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, thực hiện các mô hình kinh tế điểm; áp dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất.

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Kon Tum Võ Thanh Chín khẳng định, các cán bộ, hội viên trong tỉnh sẽ tiếp tục giữ vững, phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, đoàn kết một lòng, thống nhất về ý chí, hành động, nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, phát huy thuận lợi, tập trung khắc phục khó khăn, khuyết điểm, hạn chế, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh Kon Tum khóa VII đã đề ra, góp phần thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Nhiệm kỳ 2017 - 2022, Hội Cựu chiến binh tỉnh Kon Tum có 793 chi hội với hơn 18.000 hội viên, trong đó có trên 3.800 đảng viên. Tổ chức Hội và cán bộ, hội viên đã tham gia hơn 3.800 lượt ý kiến với tổ chức Đảng, đảng viên, nhất là dịp đại hội đảng bộ các cấp, các kỳ họp Hội đồng nhân dân, các đợt kiểm điểm, bình xét, xếp loại tổ chức Đảng, đảng viên hàng năm. Hội viên cựu chiến binh thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm, gương mẫu thực hiện và vận động nhân dân ủng hộ quan điểm, chủ trương đúng đắn của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương.

Các cấp Hội cũng triển khai thực hiện tốt phong trào cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, xóa nhà tạm với nhiều hình thức phù hợp, xây dựng 48 nhà nghĩa tình cựu chiến binh, xóa 376/503 nhà dột nát, tạm bợ cho hội viên; tư vấn, giúp đỡ hơn 350 hội viên (chiếm 81%) trong độ tuổi, còn sức khỏe có cơ hội tìm việc làm; tích cực góp phần duy trì, phát triển mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị, truyền thống tốt đẹp với Hiệp hội Cựu chiến binh tỉnh Attapư, Sêkông (Lào) và Hội Cựu chiến binh tỉnh Rattanakiri (Campuchia).

Các cán bộ, hội viên cựu chiến binh còn hiến trên 34.000 m2 đất làm đường giao thông, phục vụ các công trình dân sinh; đóng góp công sức, tiền của để xây dựng 48 căn nhà nghĩa tình đồng đội; giúp hơn 1.500 hộ cựu chiến binh thoát nghèo. Toàn Hội có 12 doanh nghiệp, 9 hợp tác xã, 3 tổ hợp tác, 655 trang trại do cựu chiến binh làm chủ, tạo việc làm cho hơn 2.600 lao động...

Tin, ảnh: Dư Toán (TTXVN)
Người cựu chiến binh hiến gần 10.000 m2 đất để phát triển giao thông nông thôn
Người cựu chiến binh hiến gần 10.000 m2 đất để phát triển giao thông nông thôn

Theo lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang, phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới được các cấp, ngành và mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn hưởng ứng sôi nổi với những việc làm thiết thực. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN