Cứu 2 thuyền viên người Philippines và Malaysia bị nạn trên biển

Trưa 29/7, tàu SAR 413 của Trung tâm phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực III (đóng tại thành phố Vũng Tàu) đã cập bờ tại thành phố Vũng Tàu để bàn giao 1 thuyền viên người Malaysia bị nạn trên biển cho cơ quan chức năng và đại diện Lãnh sự quán Malaysia tại Việt Nam.

Trước đó, ngày 27/7, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam (VMRCC) nhận được thông tin từ Trung tâm cứu nạn hàng hải Malaysia về việc thuyền viên tên Suhaimi Bin Muhamad (41 tuổi, quốc tịch Malaysia) bị rơi xuống biển khi đang câu cá tại vị trí vùng biển cách phía Tây Nam Côn Đảo khoảng 130 hải lý. Trung tâm cứu nạn hàng hải Malaysia đã đề nghị lực lượng cứu nạn Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp.

Thuyền viên Suhaimi Bin Muhamad được đội cứu hộ đưa vào bờ an toàn.

Sau khi tiếp nhận thông tin, VMRCC đã phát thông báo tới các phương tiện, tàu cá đang hoạt động khu vực thuyền viên gặp nạn và điều động tàu SAR 413 từ Vũng Tàu ra hiện trường để tìm kiếm.

Đến 23 giờ 30 phút ngày 28/7, tàu SAR 413 đã phối hợp với tàu cá Lộc Phát số hiệu BV 96868 TS và một số tàu khác tại hiện trường đưa thuyền viên Suhaimi Bin Muhamad lên tàu SAR 413 an toàn.

Thời điểm được cứu, nạn nhân có mặc áo phao, trước khi được đưa lên tàu nạn nhân đã trôi dạt nhiều giờ trên biển, nạn nhân có dấu hiệu mệt mỏi, tinh thần hoảng loạn. Lực lượng y tế tàu SAR 413 đã tiến hành chăm sóc y tế ban đầu, ổn định sức khỏe và tâm lý nạn nhân. Hiện chưa xác định được thuyền viên này đi trên tàu nào.

* Bên cạnh đó, vào rạng sáng ngày 29/7, tàu SAR 272 thuộc Trung tâm phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực III đã cập cảng Vũng Tàu bàn giao thuyền viên Ruiz Ganni (32 tuổi, quốc tịch Philippines) của tàu Glovis Ambition (quốc tịch Marshall Islands) bị nghi viêm ruột thừa cho cơ quan chức năng và đại diện chủ tàu đưa đi cấp cứu.

Cụ thể, ngày 28/7, tàu Glovis Ambition (quốc tịch Marshall Islands ) chở quặng sắt trên hành trình từ Singapore đi Trung Quốc thì  phát hiện trên tàu có thuyền viên tên là Ruiz Ganni nghi bị viêm ruột thừa cấp tính, tàu yêu cầu được cứu nạn khẩn cấp. Sau khi tiếp nhận thông tin, VMRCC đã điều động tàu SAR 272 đi tiếp nhận và đưa thuyền viên về bờ cứu chữa.







Tin, ảnh: Đoàn Mạnh Dương (TTXVN)
Cứu nạn thành công thuyền viên Trung Quốc bị đột quỵ trên biển
Cứu nạn thành công thuyền viên Trung Quốc bị đột quỵ trên biển

Lúc 8 giờ ngày 23/7, tàu SAR 413 đã cập cảng Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực III (thành phố Vũng Tàu), hoàn thành cứu nạn một thuyền viên quốc tịch Trung Quốc bị đột quỵ trên biển.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN