Cuối tuần Bắc bộ đề phòng dông lốc và gió giật

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương nhận định: Trong 3 ngày tới những sóng lạnh nhỏ tràn xuống, vì thế dông lốc và gió giật mạnh ở vùng núi Bắc bộ vẫn có thể xảy ra. Đợt không khí lạnh này, cường độ tuy không mạnh nhưng đến biên giới sẽ kết hợp với gió Đông Nam từ vịnh Bắc bộ thổi lên, tạo thành một dãy mây dông nằm vắt ngang qua khu vực vùng núi. Nên hôm nay (29/3) trưa và chiều mưa giảm, nhiệt độ thủ đô Hà Nội và phía Đông Bắc bộ phổ biến 25 - 27 độ C.

Ảnh minh họa. Nguồn:dantri.com.vn



Trái ngược với mưa dông ở Bắc bộ, Nam bộ do khối khí nóng đang bao trùm khắp các tỉnh Nam bộ, nên 3 hôm tới khu vực này lại là những ngày nắng nóng. Tây Nguyên nhiệt độ phổ biến từ 33 - 34 độ C, Buôn Ma Thuột nắng nóng 35 - 36 độ C, Nam bộ vùng nóng trải rộng khắp miền Đông và ven biên giới miền Tây, nhiệt độ tăng cao 35 - 37 độ C.


Trên biển, rãnh thấp bị nén ở vịnh Bắc bộ, nên cũng cần đề phòng hiện tượng lốc xoáy và gió giật mạnh.


Dự báo chi tiết cho các vùng ngày và đêm 29/3 như sau: Phía Tây Bắc bộ có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29 độ, có nơi 30 - 32 độ C.


Phía Đông Bắc bộ và khu vực Hà Nội có mưa vài nơi, gần sáng và ngày mai có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió đông nam đến đông cấp 2 - 3. Trong cơn dông cần đề phòng có tố, lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 24 - 27 độ C.


Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng phía bắc ngày mai trời nhiều mây, có mưa rải rác. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29 độ, phía nam 30 - 33 độ C.


Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C.


Tây Nguyên có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C.


Nam bộ có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng. Gió đông đến đông nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 34 - 37 độ C .



Lý Thanh Hương

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN