Cuộc sống mới bản tái định cư thủy điện Bản Chát

Sau 4 năm di chuyển đến nơi ở mới theo chương trình di dân tái định cư thủy điện Bản Chát, cuộc sống của người dân bản tái định cư Tân Hợp - xã Thân Thuộc - huyện Tân Uyên (Lai Châu) đã từng bước ổn định, nhân dân yên tâm phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống gia đình ấm no hạnh phúc.Những ngày này, người dân trong bản hân hoan đón Tết thứ tư trên miền quê mới.

Đến bản tái định cư Tân Hợp, những ngôi nhà thấp thoáng bên những nương lúa, nương ngô xanh mướt. Không khí xuân về với từng ngôi nhà của người dân. Là một trong những hộ tiêu biểu đi đầu di chuyển tới nơi ở mới từ tháng 4/2010, gia đình ông Lò Văn Lai - Bí thư chi bộ 35 - bản Tân Hợp đã có cuộc sống hoàn toàn khác nơi ở cũ. Gia đình ông đã có đất để trồng lúa, trồng rau, chăn nuôi gà vịt. Trong ngôi nhà khang trang, sạch đẹp với nhiều tiện nghi sinh hoạt, ông Lai không giấu nổi vui mừng khi năm thứ 4 được đón Tết trên quê hương mới. Ông Lai cho biết: Được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, bà con trong bản chuyển về đây thuận lợi rất nhiều. Có trường học cho bọn trẻ, ruộng nương của bà con thì gần bản. Rất thuận tiện cho các gia đình có cơ hội ổn định sản xuất, ai cũng vui mừng đón Tết.

Thực hiện công tác di dân tái định cư, đã có hơn 60 hộ dân tộc Dao ở xã Tà Mít (huyện Than Uyên cũ) thuộc diện di chuyển đến xã Thân Thuộc để thành lập bản tái định cư Tân Hợp. Ngày mới đến, cuộc sống của bà con gặp rất nhiều khó khăn. Để khắc phục khó khăn nơi ở mới, những năm qua, các hộ dân trong bản đã tích cực tăng gia sản xuất, từng bước ổn định cuộc sống. Nhà nhà hăng hái tham gia các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi để có thêm kiến thức phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo ngày một bền vững.

Như bao gia đình khác trong bản, về nơi bản mới được hỗ trợ đất sản xuất, hỗ trợ chăn nuôi, gia đình chị Sìn Thị Láy đã đầu tư hệ thống chuồng trại kiên cố. Mấy năm liền gia đình có nguồn thu hàng chục triệu đồng từ nuôi lợn thịt. Năm mới tết đến, chị Láy phấn khởi cho hay: Trước khi chuyển về đây, gia đình rất lo bởi không biết sẽ làm ăn sinh sống ra sao nhưng đến giờ đã yên tâm hơn. Chuyển về bản mới này được Nhà nước quan tâm, con cái học hành thuận lợi hơn, đất ruộng gần hơn. Đến đây, Tết năm nào cũng thịt gà, mổ lợn để cúng tổ tiên, ông bà…

Đến nay, 100% hộ dân trong bản Tân Hợp đã có điện, nước sinh hoạt. Hầu hết các hộ đã có đất sản xuất. Con em trong bản được đến trường đến lớp học thuận lợi hơn và khang trang hơn nơi ở cũ. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được đảm bảo. Điều vui mừng hơn cả là những ngày đầu mới chuyển đến, bản có đến gần 50% hộ nghèo, thì nay chỉ còn duy nhất một hộ nghèo… Có được như ngày hôm nay, cùng với sự nỗ lực cố gắng của người dân, là sự quan tâm đầu tư của Đảng và Nhà nước giúp bản làng càng thêm trù phú, ấm no.


Cuộc sống của người dân ở bản tái định cư dần ổn định, có cơm no, áo ấm. Dẫu chưa hết những khó khăn đối với đồng bào dân tộc tại các điểm tái định cư nhưng chắc chắn cuộc sống mới ấm no, hạnh phúc đang nảy mầm ở mảnh đất này.


Quang Duy
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN