Cuộc sống của người dân vùng lũ Quảng Ninh ổn định trở lại

Ngày 15/8, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Văn Đọc đã đi kiểm tra công tác khắc phục hậu quả lũ quét tại hai huyện miền núi Ba Chẽ và Hoành Bồ (tỉnh Quảng Ninh).

Mưa lũ khiến mực nước sông Ba Chẽ dâng cao Ảnh: Văn Đức/TTXVN

Sau khi đi kiểm tra, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Văn Đọc đánh giá: Đến nay, công tác khắc phục hậu quả trận lũ quét tại hai huyện Hoành Bồ và Ba Chẽ cơ bản đáp ứng được yêu cầu.

Trận lũ gây thiệt hại về cầu đường nhưng không lớn. Tài sản và tính mạng của người dân được đảm bảo an toàn. Đến ngày 15/8, giao thông giữa các địa phương trong tỉnh và cuộc sống người dân vùng lũ ở hai địa phương trên cơ bản đã trở lại bình thường.

Qua kiểm tra thực tế, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Văn Đọc yêu cầu các địa phương cần có phương án di dời một số hộ dân sinh sống ở gần sông suối nhằm bảo đảm an toàn cho người dân mỗi khi lũ về. Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ninh cần nghiên cứu xây dựng các cầu nhỏ đi qua các điểm ngập lụt, vùng trũng, nơi có suối ngầm lớn chảy qua nhằm bảo đảm an toàn tính mạng người dân.

Trước đó, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh đã yêu cầu trích 2 tỷ đồng từ Quỹ Dự phòng thiên tai của tỉnh Quảng Ninh cho hai huyện Hoành Bồ và Ba Chẽ để hỗ trợ cuộc sống người dân vùng lũ.

Đường vào thôn Khe Ốn, xã Thanh Lâm, huyện Ba Chẽ bị chia cắt. Ảnh: Trung Nguyên/TTXVN

Theo đánh giá sơ bộ, đợt lũ quét xảy ra ở hai huyện  Ba Chẽ và Hoành Bồ vào ngày 13 – 14/8 gây thiệt hại không nhiều đối với Quảng Ninh. Đến thời điểm này, mực nước trên các sông, suối đã rút, các điểm sạt lở đã cơ bản được xử lý; giao thông và cuộc sống người dân ở các vùng lũ đã cơ bản trở lại bình thường.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh cũng yêu cầu huyện Ba Chẽ khẩn trương xây dựng đường tạm, ngầm tạm bằng rọ đá qua suối ở các vị trí có cầu bị sập, nước cuốn trôi; dọn dẹp các điểm sạt lở trên tuyến tỉnh lộ 330 cũng như ở các tuyến đường liên xã, liên thôn; đảm bảo an toàn vệ sinh nơi vùng lũ đi qua…

Ngay sau lũ đi qua, lực lượng vũ trang, dân quân xã, người dân của huyện Ba Chẽ và Công ty Cổ phần Quản lý cầu đường bộ 2 đã huy động hàng trăm người cùng phương tiện máy móc tiến hành làm ngầm tạm bằng rọ đá để thay thế tạm chiếc cầu Cổ Ngựa (thôn Đồng Giàng A, xã Lương Mông) bị sập đổ hoàn toàn vào ngày 13/8.

Ông Lê Văn Đông, Giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý cầu đường bộ 2 cho biết: Trong hai ngày qua, đơn vị đã huy động hơn 50 công nhân cùng với cán bộ, nhân dân và bộ đội địa phương tích cực làm đường rọ đá ngập qua suối và lắp đặt cống thoát nước; vận chuyển 50 cống bi thoát nước, 700 m3 đá hộc tập kết tại công trường để sớm hoàn thành tuyến đường rọ đá qua ngầm nước ở thôn Đồng Giàng A.

Trên các tuyến giao thông liên thôn, liên xã của hai huyện Ba Chẽ và Hoành Bồ, ngành Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ninh đã huy động phương tiện bốc xúc hàng ngàn m3 đất đá bị sạt lở, hiện giao thông trong khu vực đã trở lại bình thường.

Văn Đức (TTXVN)
Quảng Ninh tìm thấy thi thể cháu bé bị tụt xuống cống thoát nước
Quảng Ninh tìm thấy thi thể cháu bé bị tụt xuống cống thoát nước

Sau 7 tiếng nỗ lực tìm kiếm, đến khoảng 17 giờ 30 phút ngày 14/8, các lực lượng chức năng của thành phố Hạ Long đã tìm thấy thi thể học sinh bị tụt xuống cống thoát nước vào sáng cùng ngày.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN