Cúm H9N2 tái xuất hiện ở Hong Kong

Sau 4 năm “ẩn mình”, cúm H9N2 đã tái xuất hiện ở Hong Kong (Trung Quốc) với việc cơ quan chức năng Đặc khu ghi nhận trường hợp nhiễm virus H9N2 vào ngày 30/12.

Gia cầm cũng là nguồn chính gây nhiễm H9N2.


Trong một thông báo phát đi tối 30/12, cơ quan y tế Hong Kong cho hay bệnh nhân là một cụ ông người Hong Kong, 86 tuổi sống ở thành phố Thâm Quyến thuộc tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), bản thân đã mắc bệnh cao huyết áp và phổi tắc nghẽn mãn tính.

Ngày 28/12 vừa qua, bệnh nhân cảm thấy rét toàn thân và ho có đờm, được người nhà đưa tới khám ở trạm Kiểm soát Biên giới La Hồ, sau đó được chuyển thẳng tới Phòng Cấp cứu Bệnh viện Quận Bắc của Hong Kong.

Do bệnh nhân có triệu chứng sốt nhẹ, Bệnh viện Quận Bắc đã tiến hành cách ly và chuyển lên Bệnh viện Princess Margaret để kiểm tra chuyên sâu và điều trị.

Chẩn đoán lâm sàng cho thấy bệnh nhân bị bệnh phổi truyền nhiễm, kết quả xét nghiệm bệnh phẩm chứng thực bệnh nhân có phản ứng dương tính đối với virus H9N2. Hiện bệnh nhân không còn sốt, tình trạng ổn định.

Tuy nhiên, điều đáng chú ý là bệnh nhân không có tiền sử tiếp xúc với gia cầm sống, cũng chưa từng ăn thịt gia cầm chưa nấu chín.

Hiện nay, giới chức y tế Hong Kong đã thông báo trường hợp này cho Ủy ban Y tế và Kế hoạch hóa gia đình Quảng Đông để tiếp tục theo đuổi, điều tra mầm nhiễm virus. Hơn 50 nhân viên y tế liên quan tới việc cấp cứu, điều trị bệnh nhân cũng đang được theo dõi, nhưng chưa phát hiện dấu hiệu nhiễm bệnh.

Giáo sư hô hấp học Hứa Thụ Xương thuộc đại học Trung văn Hong Kong tin rằng gần nhà bệnh nhân có thể có chim và việc xuất hiện trong môi trường nhiễm virus H9N2 chính là nguyên nhân khiến bệnh nhân nhiễm cúm.

Theo Giám đốc Trung tâm Bảo vệ Sức khỏe Hong Kong Lương Đĩnh Hùng, H9N2 là loại virus có ít tác nhân gây bệnh và tỉ lệ tử vong của trường hợp nhiễm bệnh nghiêm trọng không quá 30%.

Trước đây, trên thế giới chỉ thỉnh thoảng mới phát hiện ca nhiễm virus H9N2 và tới nay chưa phát hiện trường hợp người lây sang người, nhưng Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã cảnh báo H9N2 là một trong 6 loại virus có khả năng gây bệnh dịch toàn cầu.

Đối với Hong Kong, hai ca nhiễm virút H9N2 đầu tiên được phát hiện vào năm 1999, tiếp đó trong các năm 2003, 2007, 2008 và 2009, mỗi năm phát hiện một trường hợp, trong đó ca nhiễm virus H9N2 từ bên ngoài đầu tiên được phát hiện năm 2008.


Hà Ngọc (P/v TTXVN tại Hong Kong)


Dịch cúm H5N2 bùng phát ở miền bắc Trung Quốc
Dịch cúm H5N2 bùng phát ở miền bắc Trung Quốc

Những khu vực trong vòng bán kính 3km quanh một trang trại đang bùng phát dịch cúm gia cầm chủng H5N2 ở tỉnh Hà Bắc, miền bắc Trung Quốc, đã được cách ly hoàn toàn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN