Cứ 10 học sinh Yên Bái, có một em cận thị

Theo Trung tâm phòng chống bệnh xã hội tỉnh Yên Bái, hiện nay tình trạng cận thị của học sinh các trường tiểu học và THCS đang có chiều hướng gia tăng. Kết quả khảo sát của trung tâm vào cuối năm 2011, tại 25 trường học ở thành phố Yên Bái cho thấy, có tới gần 1.200 học sinh bị mắc bệnh cận thị, chiếm 10,4%; trong đó trường THCS Võ Thị Sáu chiếm 26,7%, trường THCS Quang Trung 23,8%, trường THCS Yên Thịnh 19,8%, trường tiểu học Lê Văn Tám chiếm 17,8% ...

Tỷ lệ trẻ mắc bệnh cận thị ngày càng tăng cao. Ảnh Internet


Nguyên nhân chính dẫn tới tình trạng này là do sự phát triển của đời sống xã hội, các em chịu áp lực lớn về học hành, xem tivi quá nhiều, sử dụng máy tính quá sớm, ngồi học chưa đúng tư thế, trong điều kiện ánh sáng chưa đạt chuẩn, bảng viết không đạt yêu cầu, đọc sách báo chữ quá nhỏ, thời gian học không hợp lý, lại thiếu khu vui chơi giải trí cho các em. Các em có thị lực kém đều đeo kính, nhưng số kính đa phần chưa đạt tiêu chuẩn, không đi khám theo định kỳ 6 tháng một lần để điều chỉnh số kính mắt cho phù hợp, thậm chí chưa cho con em đi khám mắt xem có bị cận hay không...

Để giảm thiểu tình trạng gia tăng cận thị học đường, hiện nay Trung tâm Phòng chống bệnh xã hội tỉnh Yên Bái đã tập trung tuyên tuyền ở các trường học có tỷ lệ học sinh mắc cận thị cao vào các buổi hoạt động ngoại khóa, chào cờ giữa buổi. Các bác sĩ chuyên khoa mắt đã nói rõ biểu hiện, nguyên nhân của bệnh cận thị, khi mắc sẽ khám và điều trị ra sao, cách phòng chống và điều trị cận thị học đường thế nào, người cận thị nên đo khám mắt ở đâu, cắt, đo, lắp kính cận ở nơi nào thì đảm bảo. Tuy nhiên, việc tuyên truyền về phòng chống cận thị học đường hiện chủ yếu từ nguồn tài trợ của tổ chức ORBIS (Một tổ chức phi chính phủ ở Mỹ).


Trước đó, năm 2010 Trung tâm cũng đã khảo sát tại 3 trường ở thành phố Yên Bái: Trường THCS Võ Thị Sáu phát hiện 158/423 em, chiếm tỷ lệ 37,3%; trường THCS Lê Hồng Phong 301/852 em, chiếm 35,3%; trường tiểu học Yên Ninh 35/176 em, chiếm 19,8% học sinh của trường./.

Bích Ngọc
Ra ngoài nhiều giảm nguy cơ cận thị
Ra ngoài nhiều giảm nguy cơ cận thị

Nghiên cứu của các nhà khoa học Đại học Cambridge (Anh) tiết lộ, trẻ em bị cận thị thường chơi ở ngoài trời ít hơn 3,7 tiếng mỗi tuần so với các trẻ em bình thường hoặc tinh mắt.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN