Cột điện cháy, đổ ra đường, dân tháo chạy trong đêm

Đến sáng ngày 21/3, nhân viên điện lực huyện Hóc Môn vẫn đang phối hợp cùng nhân viên của các nhà mạng tiến hành khắc phục sự cố một trụ điện cao thế cháy nổ lớn, đổ xuống đường tại ấp 7, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, TPHCM khiến hàng chục hộ dân hốt hoảng tháo chạy khỏi nhà.

Các bó cáp bị cháy đen, đứt rơi xuống đường.


Thông tin ban đầu, vào khoảng 3 giờ sáng cùng ngày, tại khu vực trước căn nhà số 43/1A tại ấp 7 xảy ra cháy nổ rồi lan sang hệ thống dây cáp viễn thông làm đứt bó cáp, sau đó kéo ngã một cột điện xuống đường. Rất may không có ai bị thương. Sau khi xảy ra vụ việc, Cảnh sát PCCC quận 12 đã huy động xe chữa cháy và lực lượng cứu hỏa nhanh chóng đến hiện trường dập tắt đám cháy.

Vụ việc khiến nhiều hộ dân khiếp sợ tháo chạy ra ngoài đường đồng thời gây ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt và kinh doanh buôn bán của người dân vì toàn bộ khu vực xã Xuân Thới Thượng bị mất điện.

Tại hiện trường, trên đoạn đường Phan Văn Hơn dài khoảng 200 mét bị ảnh hưởng trong vụ cháy, các bó cáp viễn thông kéo đổ xuống đường nằm vương vãi trước mặt tiền nhà dân. Đến 10 giờ cùng ngày, một số nhân viên điện lực vẫn đang khắc phục sự cố và trồng mới một trụ điện khác.


Tin, ảnh: Tuấn Anh

Cháy nhà lúc rạng sáng, bé trai 11 tuổi tử vong
Cháy nhà lúc rạng sáng, bé trai 11 tuổi tử vong

5 người trong căn nhà bốc cháy được lính cứu hỏa giải cứu ra bên ngoài, tuy nhiên một bé trai 11 tuổi đã tử vong do ngạt khói.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN