Công nhận tổ chức tôn giáo cho Giáo hội Cao Đài Việt Nam

Sáng 17/7, tại Thiên Tòa Hoàng đạo, xã Trung An, thành phố Mỹ Tho (Tiền Giang), Ban Tôn giáo Chính phủ tổ chức lễ trao Quyết định công nhận tổ chức tôn giáo đối với Giáo hội Cao Đài Việt Nam (Bình Đức).

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ - Nguyễn Thanh Xuân, ghi nhận những phấn đấu, nỗ lực trong con đường hành đạo của Giáo hội Cao Đài Việt Nam qua 50 năm hoạt động; đồng thời trao quyết định công nhận tổ chức tôn giáo cho Giáo hội Cao Đài Việt Nam.

Giáo hội Cao Đài Việt Nam được thành lập năm 1961 tại xã Bình Đức, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang (nay là xã Trung An, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang). Giáo hội có 9 cảnh, 6 thánh thất, 16 cảnh Trường qui với hơn 2.300 tín đồ ở các tỉnh: Tiền Giang, Long An, Bến Tre, Đồng Tháp và TP Hồ Chí Minh. Thời gian qua, tuy chưa được công nhận chính thức là tổ chức tôn giáo nhưng Giáo hội Cao Đài Việt Nam đã thể hiện tốt con đường hành đạo, tích cực với các hoạt động nhân đạo xã hội, quan tâm đến đời sống người nghèo. Đến cuối năm 2010, Giáo hội tổ chức đại hội Đại biểu toàn đạo bầu ra Ban điều hành gồm 21 vị và đề ra phương hướng nhiệm kỳ 2010 - 2015, Bảng hiến chương Giáo hội Cao Đài Việt Nam.

Công Trí

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN