Công nhân cầu đường bị tàu đâm chết tại Phủ Lý

Khoảng 10 giờ 10 phút ngày 8/7, tại km 54 + 900 đường sắt Bắc - Nam thuộc địa phận phường Quang Trung, thành phố Phủ Lý (tỉnh Hà Nam) đã xảy ra một vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng làm chết một người.

Nạn nhân được xác định là công nhân đang làm việc tại công trường sửa chữa mặt cầu Phủ Lý thuộc Quốc lộ 1A nằm ngay cạnh cầu đường sắt.

Nhiều người chứng kiến vụ tai nạn cho biết, đoàn tàu SE5 chạy hướng Hà Nội - Phủ Lý đến địa điểm trên thì có một nam thanh niên đi bộ từ công trình sửa cầu Phủ Lý băng ngang qua đường sắt cùng hướng tàu chạy. Mặc dù mọi người đã hò hét cảnh báo, lái tàu cũng đã kéo còi nhưng do cự ly quá gần nên người thanh niên đã không phản ứng kịp.

Hậu quả tàu đã va phải người thanh niên khiến người này chết ngay tại chỗ. Cán bộ ngành đường sắt đã có mặt kịp thời phối hợp với lực lượng công an và đơn vị sử dụng người lao động giải quyết hậu quả vụ tai nạn.

Do vụ tai nạn đường sắt xảy ra tại khu vực song song với Quốc lộ 1A, địa điểm này đang thi công sửa chữa mặt cầu nên đã gây ùn tắc giao thông cục bộ. Đội Cảnh sát giao thông thành phố Phủ Lý đã huy động tối đa lực lượng phân luồng, không để xảy ra ùn tắc kéo dài tại địa điểm này. Lực lượng chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.


Đức Phương
Chú rể bị tàu đâm chết trong lễ rước dâu

Khoảng 10h30 ngày 3/2, tại Km 69 thuộc Bình Lục - Cầu Họ đường sắt Bắc - Nam thuộc địa phận thị trấn Bình Mỹ, huyện Bình Lục (Hà Nam) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông đường sắt rất nghiêm trọng làm 3 người trong đoàn đi đón dâu từ tỉnh Bắc Giang về tỉnh Thái Bình chết tại chỗ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN