Công chức ngoại thành Hà Nội được mua nhà thu nhập thấp

Để mở rộng diện mua nhà thu nhập thấp, UBND Hà Nội vừa quyết định bổ sung cán bộ, công chức có hộ khẩu ngoại thành được mua căn hộ.


Theo quy định trước đây, chỉ những người người có hộ khẩu tạm trú hoặc thường trú ở nội thành mới được xét mua nhà thu nhập thấp. Thực tế, nhiều công chức hưởng lương ngân sách sinh sống ở ngoại thành hàng ngày đi hàng chục km vào nội thành làm việc, họ có nhu cầu mua nhà thu nhập thấp.


Nhiều tòa nhà thu nhập thấp xây kiên cố như nhà ở thương mại.


Những người mua nhà phải có mức thu nhập hàng tháng không thuộc diện nộp thuế thu nhập cá nhân.


Điều kiện của người mua nhà thu nhập thấp vẫn giữ nguyên, như chưa có nhà ở hoặc diện tích ở căn hộ dưới 5 m2/người, chưa được nhà nước hỗ trợ về nhà ở...


Ông Vũ Ngọc Đạm, Trưởng phòng phát triển nhà, Sở Xây dựng cho biết, thành phố chủ trương mở rộng diện cán bộ mua nhà để nhiều người có thể tiếp cận quỹ nhà thu nhập thấp. Hiện quỹ nhà thu nhập thấp đã tăng so với trước, có dự án vẫn chưa đủ người mua sau nhiều lần mở bán, điển hình là dự án Đặng Xá.


Theo Vnexpress.net


Nhà thu nhập thấp có giá 350 triệu đồng/căn ?
Nhà thu nhập thấp có giá 350 triệu đồng/căn ?

Nếu như những kiến nghị của Hiệp hội các nhà đầu tư tài chính (VAFI) được thông qua thì giá nhà thu nhập thấp có thể chỉ còn khoảng 350 triệu đồng/căn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN